Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm xâm nhập mặn

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của đợt xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay. Đợt này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 22/3.

Dự báo ranh mặn 4 gram/lít - ngưỡng không còn an toàn cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp sẽ lấn vào sâu nhất trên hệ thống sông Vàm Cỏ, khoảng 55 - 60 km tính từ cửa sông. Còn trên hệ thống sông Cửu Long ranh mặn sẽ lấn vào từ 43 - 55 km.

Đây là đợt xâm nhập mặn lên cao nhất trong mùa khô năm nay nhưng sẽ không gay gắt do đồng bằng Sông Cửu Long có lượng nước ngọt dồi dào từ thượng nguồn đổ về và xuất hiện nhiều trận mưa trái mùa trong thời gian qua.

Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm của đợt xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vẫn cảnh báo nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra ở một số vùng cuối nguồn nằm trong hệ thống thủy lợi như Nhật Tảo - Tân Trụ, khu vực Cần Đước - Cần Giuộc của tỉnh Tây Ninh và vùng U Minh, tỉnh Cà Mau.

Để ứng phó với xâm nhập mặn, các địa phương Đồng bằng song Cửu Long đã chủ động triển khải các các giải pháp.

Tại Vĩnh Long, địa phương đang duy trì 22 điểm quan trắc độ mặn cố định kết hợp số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhằm theo dõi sát diễn biến nguồn nước. Tại các công trình thủy lợi, việc đo mặn được thực hiện thường xuyên để điều chỉnh vận hành cống, đập phù hợp. Nhiều hộ dân cũng chủ động trang bị thiết bị đo mặn cầm tay, góp phần giảm thiểu rủi ro cho cây trồng và vật nuôi.

Còn tại Đồng Tháp, nhờ các giải pháp chủ động nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt nên đến nay chưa xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Hơn 20.500 ha lúa, 12.600 cây ăn trái cùng hàng nghìn ha rau màu, cây kiểng được đảm bảo nguồn nước tưới. Nguồn nước sinh hoạt cho 430.000 người dân ở 5 xã giáp biển cũng được đảm bảo.

Tỉnh Cà Mau - địa phương cuối nguồn được xác định sẽ chịu tác động nặng nề của đợt xâm nhập mặn. Địa phương đã chủ động điều tiết hệ thống thủy lợi, tăng cường trữ nước ngọt và kiểm soát chặt việc lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bên cạnh đó, địa phương hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến đê biển Tây để bảo đảm an toàn công trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.