Đại hội XIV sắp tới sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước. Đại hội sẽ xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược để nước ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Gia đình anh Y Thơm Mlô ở buôn Ea Tiêu, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, trước đây khó khăn. Nhà tranh vách nứa, cơm phải chạy ăn từng bữa. Anh được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, lại được tặng thêm 2 con bò để gây dựng kinh tế. Giờ đây, bữa cơm của cả nhà đã no đủ hơn, đặc biệt là có chỗ che mưa, che nắng để an cư lạc nghiệp.
Anh Y Thơm Mlô (buôn Ea Tiêu, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Nếu không có Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ thì gia đình tôi không có ngày hôm nay. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng và cố gắng hơn nữa".

Cùng với nhân dân cả nước, hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số đang hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Ơn Đảng, ơn Nhà nước cũng là cảm xúc của bà con xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu khi chứng kiến quê hương đang thay đổi từng ngày. Đó là cơ sở để bà con thêm tin và kỳ vọng vào các quyết sách của Đảng trong nhiệm kỳ tới.
"Đảng luôn quan tâm đến bà con, nhất là ở những nơi còn khó khăn như Thu Lũm. Tôi mong Đại hội XIV của Đảng tiếp tục bàn và quyết định những việc lớn để người dân vùng biên giới được chăm lo nhiều hơn, bản làng ấm no hơn nữa", ông Lỳ Tư Lòng (bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu) cho hay.
Ông Nguyễn Trường Giang (Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu) cho biết: "Chúng tôi vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt với địa bàn biên giới, Đảng bộ xã chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Cùng với nhân dân cả nước, hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số đang hướng về Đại hội XIV của Đảng, nơi sẽ hoạch định đường hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
"Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số lần này đã được thể hiện khá rõ nét trong văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đó là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, mà đồng bào dân tộc thiểu số cũng là trong đồng bào các dân tộc Việt Nam. Đảng ta rất nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) nhận định.
Ở khắp các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số, tinh thần hướng về Đại hội XIV đang được thắp lên mạnh mẽ. Cùng với đó là những kỳ vọng về sự kế thừa và đột phá trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa các chủ trương, quyết sách ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.