Ảnh minh họa.
Ngày 22/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, Sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Theo đó, sau gần 1 năm kể từ thời điểm sáp nhập tỉnh, Lâm Đồng đã xây dựng và đồng bộ được 62% số thửa đất lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Đồng thời, toàn tỉnh vẫn còn 16/124 xã, phường chưa triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, kết quả rà soát, phân loại đất đai xác định tổng số thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu là hơn 2,99 triệu thửa; trong đó, nhóm I (đảm bảo các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” theo quy định của Trung ương) là hơn 0,36 triệu thửa (chiếm tỷ lệ hơn 12%); nhóm II (tức nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng còn phải chỉnh lý, bổ sung và xác thực thông tin) là hơn 2,62 triệu thửa (chiếm gần 88%); còn lại là nhóm III (tức đã xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng không sử dụng được, phải xây dựng lại) là gần 3.200 thửa (chiếm 0,11%).
Trên cơ sở rà soát, phân loại đất đai, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đồng bộ dữ liệu lên hệ thống thông tin đất đai quốc gia và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được gần 1,85/2,99 triệu thửa đất (đạt tỷ lệ 62%).
Cũng theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, việc triển khai các dự án đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thời gian qua gặp nhiều khó khăn dẫn tới chậm tiến độ, kế hoạch là do việc thay đổi các quy định của pháp luật chuyên ngành sau sáp nhập các sở, ngành và chính quyền địa phương 2 cấp. Thêm nữa, dữ liệu đất đai được xây dựng qua nhiều giai đoạn, chưa đồng bộ về cấu trúc và tiêu chuẩn kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu…
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, hiện nay, đối với các dự án đang triển khai, Sở đang đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện các nội dung liên quan tới đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận để nghiệm thu, phê duyệt trong tháng 6/2026; đồng thời hoàn thành toàn bộ dự án để đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia vào tháng 12/2026.
Bên cạnh đó, đối với các xã, phường chưa triển khai, Sở đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời đang hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai đồng bộ dự án tại các địa phương này, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm 2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.