Đồng chí Saysomphone Phomvihane trọn đời vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

VTV.vn - Trên nhiều cương vị lãnh đạo, đồng chí Saysomphone Phomvihane luôn dành nhiều tâm huyết gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Với đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam luôn là người bạn gắn bó, thủy chung và gần gũi. Trên nhiều cương vị lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí luôn dành nhiều tâm huyết gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp.

Sinh ra trong gia đình cách mạng, đồng chí Saysomphone Phomvihane sớm thấm nhuần tình cảm thủy chung Việt Nam - Lào. Với đồng chí, đó là một di sản phải được gìn giữ và trao truyền. Những cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ là hoạt động đối ngoại, mà còn góp phần cụ thể hóa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (1956 - 2026) từng nhấn mạnh: ''Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam được trui rèn qua ngọn lửa chiến tranh, được vun đắp bằng xương máu của các nhà cách mạng của hai nước, trở thành mối quan hệ đặc biệt, là di sản quý báu, là quy luật tự nhiên trong quá trình tồn vong và phát triển của hai dân tộc và là nhân tố quyết định đối với sự thành công trong công cuộc cách mạng ở mỗi nước''.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí dành nhiều tâm huyết thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; tăng cường trao đổi, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào nhấn mạnh: ''Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã luôn dành những tình cảm chân thành, sâu sắc, hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Điều đáng quý nhất ở đồng chí là những tình cảm đó không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn được thể hiện rất rõ qua sự quan tâm, ủng hộ và những việc làm cụ thể của đồng chí đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội''.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đã ra đi nhưng đóng góp của ông đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong hành trình vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.