Động đất 6,9 độ rung chuyển Philippines, gần 30 người thiệt mạng

Lan Chi (t/h)

01/10/2025 08:37 GMT+7

VTV.vn - Đã có 26 người thiệt mạng và ít nhất 147 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tại tỉnh Cebu tối 30/9.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), trận động đất nông với tâm chấn ngoài khơi đảo Cebu, xảy ra tối 30/9, đã làm sập hoặc hư hại ít nhất 22 tòa nhà tại khu vực miền Trung Philippines. Các thị trấn Bogo, San Remigio và Medellin là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiều trường hợp thương vong và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Ban đầu, trận động đất được xác định có độ lớn 6,7, song sau đó điều chỉnh lên 6,9, có độ sâu chấn tiêu khoảng 5 - 10 km. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều tỉnh miền Trung và một số khu vực miền Nam Philippines.

Động đất 6,9 độ rung chuyển Philippines, gần 30 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Vị trí xảy ra động đất (Đồ họa: USGS)

Cơ quan Địa chấn Philippines cảnh báo khả năng xảy ra nhiều dư chấn mạnh sau thảm họa này. Cảnh báo sóng thần bất thường đã được phát đi và hủy bỏ sau đó 3 giờ.

Ông Raymond Frasco thuộc Văn phòng Ứng phó và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố San Remigio, tỉnh Cebu cho biết ba trong số những người tử vong là thành viên Lực lượng Cảnh sát biển Philippines và một người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy. Họ bị các khối bê tông đè lên bên trong nhà thi đấu, nơi đang diễn ra giải bóng rổ giữa hai cơ quan.

Theo hãng tin AP, số người chết do động đất dự kiến sẽ còn tăng. Các công nhân đang cố gắng vận chuyển một chiếc máy xúc để đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại một cụm nhà tạm ở một ngôi làng miền núi bị sạt lở.

Cebu và các tỉnh khác vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cơn bão tấn công miền Trung vào ngày 26/9 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, chủ yếu do chết đuối và cây đổ. Cơn bão gây mất điện toàn bộ thành phố và thị trấn, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Động đất 6,9 độ rung chuyển Philippines, gần 30 người thiệt mạng- Ảnh 2.

Khung cảnh hỗn loạn ở Cebu sau động đất (Ảnh: AFP)

Một vụ phun trào nhỏ từ núi lửa Taal của Philippines, cách trung tâm Manila khoảng 70 km về phía Nam, cũng được Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines ghi nhận. Cơ quan này cho biết vụ phun trào đã tạo ra một cột tro bụi cao 2.500 m bay về phía Tây Bắc, nhưng mức cảnh báo vẫn giữ ở cấp độ 1.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Năm 2022, một trận động đất 7 độ ở miền bắc đảo Luzon, hòn đảo đông dân nhất cả nước, đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Năm 2019, một trận động đất 6,1 độ cũng ở Luzon đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người.

Trận động đất tối 30/9 là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất tại Philippines trong năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.