Một thanh niên được đưa khỏi đống đổ nát tại La Guaira, Venezuela, ngày 26/6/2026. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez ngày 26/6 cho biết số người thiệt mạng sau thảm họa động đất đã tăng gần gấp đôi so với thống kê trước đó. Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết hiện có khoảng gần 3.000 người bị thương và cam kết sẽ nỗ lực cứu “nhiều người nhất có thể”.
Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút vào tối 24/6, khiến nhiều tòa nhà tại miền Bắc Venezuela đổ sập. La Guaira là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.
Theo người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc Tom Fletcher, hơn 50.000 người vẫn đang mất tích. Nhiều người dân và tình nguyện viên đã phải dùng tay không cùng các dụng cụ thô sơ để tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát do lực lượng cứu hộ và thiết bị chuyên dụng chưa đến kịp.

Tòa nhà bị hư hại do động đất tại La Guaira, Venezuela, ngày 26/6/2026. (Ảnh: AP)
Một số người dân tại La Guaira và thị trấn ven biển Catia La Mar bày tỏ tức giận trước phản ứng chậm của chính quyền. Hình ảnh tại Bệnh viện José María Vargas cho thấy nhiều bệnh nhân phải nằm dưới sàn và chờ điều trị tại bãi đỗ xe.
Giới chức đã xác nhận có công dân nước ngoài trong số các nạn nhân, gồm người Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Brazil, Tây Ban Nha và Italy.
Nhiều quốc gia đã điều động lực lượng cứu hộ và viện trợ đến Venezuela. Anh đã cử đội cứu hộ gồm 68 người, 6 chó nghiệp vụ và nhân viên nhân đạo, đồng thời hỗ trợ 2 triệu bảng Anh.

Lực lượng cứu hộ Colombia tìm kiếm nạn nhân tại La Guaira, Venezuela, ngày 27/6/2026. (Ảnh: AP)
Mỹ cũng đang triển khai hơn 250 nhân viên ứng phó thảm họa, trong đó có 3 đơn vị tìm kiếm và cứu hộ chuyên biệt. Brazil, Colombia, El Salvador, Mexico, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đã đề nghị hỗ trợ nhân đạo cho Venezuela.
Tuy nhiên, hơn 36 giờ sau thảm họa, nhiều khu vực vẫn chưa nhận được hỗ trợ đầy đủ. Một số chuyên gia cho rằng nhiều năm khủng hoảng kinh tế, cơ sở y tế xuống cấp và tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn đã làm suy yếu khả năng ứng phó của Venezuela.
Các chính trị gia đối lập cũng đặt câu hỏi về vai trò của lực lượng vũ trang, khi người dân, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tại nhiều nơi phải làm việc trong tình trạng thiếu mũ bảo hộ, găng tay và thiết bị chuyên dụng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.