Ảnh minh họa
Mastercard và CrescentRating vừa công bố hai báo cáo mới gồm Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) và Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026), qua đó phân tích sự thay đổi trong xu hướng du lịch Hồi giáo.
Theo báo cáo, du lịch Hồi giáo đang dần trở thành một động lực tăng trưởng đáng chú ý của ngành du lịch toàn cầu.
Báo cáo Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) ước tính lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế có thể đạt 186 triệu lượt trong năm 2025, và tăng lên 245 triệu lượt vào năm 2030.
Trong khi đó, báo cáo Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026) ghi nhận phụ nữ Hồi giáo chiếm khoảng 90 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025, tương đương 48% tổng lượng du khách Hồi giáo toàn cầu, tăng so với mức 63 triệu lượt, tương đương 45% vào năm 2019.
Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu, thân thiện với trải nghiệm du lịch của người Hồi giáo như ẩm thực Halal và không gian cầu nguyện cũng đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Song song đó, các yếu tố như sự an toàn, mức độ tin cậy của trải nghiệm số và khả năng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cũng dần được nhìn nhận là tiêu chuẩn mới định hình thị trường du lịch này.
Châu Á tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của du lịch Hồi giáo toàn cầu. Báo cáo Các xu hướng du lịch Halal 2026 (Halal Travel Trends 2026) cho thấy khu vực này đã đón gần 120 triệu lượt du khách Hồi giáo trong năm 2024, tương đương khoảng 65% trong tổng số 176 triệu lượt du khách Hồi giáo trên toàn thế giới. Báo cáo nhận định sức hút của châu Á đến từ khả năng kết nối thuận tiện, bản sắc văn hóa đa dạng, sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ Halal và lợi thế về vị trí địa lý giữa các thị trường khách Hồi giáo lớn và điểm đến trong khu vực.
Bên cạnh các điểm đến có phần lớn dân số theo đạo Hồi, hai báo cáo cũng cho thấy nhiều cơ hội đang mở ra cho các quốc gia và thành phố muốn thu hút du khách Hồi giáo. Theo đó, những điểm đến có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách này một cách rõ ràng, đồng bộ và đáng tin cậy sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc chuyển đổi sự quan tâm của du khách thành quyết định đặt dịch vụ. Đây cũng là những yếu tố góp phần gia tăng sự an tâm và niềm tin của du khách trong suốt hành trình.
Phụ nữ Hồi giáo đang góp phần định hình xu hướng du lịch toàn diện
Báo cáo Xu hướng du lịch của phụ nữ Hồi giáo năm 2026 (Muslim Women in Travel 2026) cho thấy phụ nữ Hồi giáo đang trở thành một trong những nhóm du khách có nhiều ảnh hưởng đến trong thị trường du lịch Hồi giáo toàn cầu.
Báo cáo cũng cho thấy sự an toàn và cảm giác tin cậy là những ưu tiên hàng đầu của phụ nữ Hồi giáo khi du lịch. Trong đó, 60% người tham gia khảo sát cho biết yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn điểm đến là mức độ an toàn và cảm giác thoải mái, trong khi 30% đánh giá cao mức độ thân thiện với người Hồi giáo. Du khách mong muốn có thể dễ dàng tiếp cận thực phẩm Halal, tìm được không gian cầu nguyện phù hợp, ăn mặc theo đúng tín ngưỡng, di chuyển an toàn và thực hành đức tin của mình mà không phải đối mặt với sự phân biệt hay phán xét.
“Du lịch Hồi giáo đang bước sang một giai đoạn phát triển toàn diện hơn, nơi sự tin cậy, tôn trọng khác biệt và những trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa đang trở nên quan trọng không kém khả năng tiếp cận hay sự thuận tiện”, bà Aisha Islam, Phó Chủ tịch Cấp cao Trung tâm Giải pháp Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard, chia sẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.