Động kinh thể bụng: Căn bệnh hiếm gặp dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa

VTV.vn - Một bệnh nhân 31 tuổi ở Phú Thọ nhiều lần đau bụng dữ dội, buồn nôn, giảm ý thức, từng điều trị tiêu hóa và tâm thần nhưng thực tế mắc động kinh thể bụng hiếm gặp.

Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, giảm ý thức và khó giao tiếp. Ban đầu, tình trạng được nghĩ tới bệnh lý tiêu hóa, song kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân mắc động kinh thể bụng - dạng động kinh hiếm gặp, dễ chẩn đoán nhầm.

Theo gia đình, suốt 2 năm qua, bệnh nhân thường có các cơn đau bụng dữ dội, kèm nôn, kéo dài vài phút. Sau cơn đau, người bệnh nằm lịm, ý thức không tỉnh táo, thậm chí bí tiểu. Dù đã khám ở nhiều bệnh viện lớn, nội soi dạ dày - đại tràng, chụp CT ổ bụng, hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa và tâm thần, bệnh vẫn không cải thiện, số cơn ngày càng tăng, có ngày trên 10 cơn, đặc biệt trầm trọng sau khi mất ngủ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được khai thác kỹ bệnh sử, ghi điện não kéo dài sau cơn đau bụng, chụp cộng hưởng từ sọ não và loại trừ các bệnh lý tiêu hóa, viêm, tự miễn. Các bác sĩ nhận thấy bất thường trên điện não đồ cùng hình ảnh tổn thương thần kinh, từ đó chẩn đoán động kinh thể bụng. Người bệnh được điều trị theo phác đồ thuốc chống động kinh và đáp ứng tốt, hết cơn đau sau 14 ngày, được ra viện, kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám định kỳ.

Theo ThS.BS Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, đây là dạng động kinh hiếm gặp, không gây co giật toàn thân rõ rệt nhưng biểu hiện chủ yếu bằng triệu chứng đường tiêu hóa như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Triệu chứng này dễ khiến bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là bệnh tiêu hóa, dẫn đến điều trị sai hướng.

Động kinh thể bụng chỉ có thể xác định khi phối hợp khai thác tiền sử bệnh, lâm sàng, điện não đồ và chẩn đoán hình ảnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nôn, mất nước điện giải, rối loạn ý thức và nhiều biến chứng nặng nề.

Bác sĩ Tạ Văn Hải nhấn mạnh: việc khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần và đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng đau bụng bất thường, đặc biệt kèm giảm ý thức hoặc bí tiểu sau cơn, sẽ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh hậu quả nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.