Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề

VTV.vn - Chỉ sau một đêm cơn dông lốc xảy ra, nhiều xã miền núi phía bắc Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa, chuồng trại bị tốc mái, hoa màu của người dân bị gãy nát.

Nhà dân bị tốc mái tại xã Ba Bể.

Nhà dân bị tốc mái tại xã Ba Bể.

Tại xã Ba Bể, vào đêm 29 và rạng sáng ngày 30/3, trên địa bàn đã xảy ra dông lốc kèm theo gió mạnh, mưa lớn, gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo sơ bộ, tính đến 10 giờ 00 ngày 30/3, có 35 hộ dân tại 6 thôn (Khâu Qua, Nà Mơ, Cốc Tộc, Khau Ban, Đán Mẩy, Pác Nghè) bị tốc mái nhà và hư hỏng chuồng trại chăn nuôi.

Trước tình hình trên, để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân, UBND xã ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và Trưởng các thôn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức triển khai thực hiện công tác khắc phục.

Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm cuộc sống nhân dân sớm trở lại bình thường.

Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ huy và Tổ giúp việc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã theo địa bàn được phân công đã bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả dông lốc, mưa lớn. Phối hợp với các thôn rà soát, thống kê chi tiết mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình, trong đó ưu tiên các hộ nghèo, hộ chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề - Ảnh 1.

Nhà cửa, chuồng trại của người dân bị tan hoang sau cơn dông lốc.

Đối với các thôn bị thiệt hại trực tiếp, Trưởng thôn huy động lực lượng tại chỗ như Tổ xung kích, thanh niên, dân quân, công an viên hỗ trợ các hộ bị tốc mái dọn dẹp hiện trường, lợp lại mái nhà, ổn định chỗ ở tạm thời, tránh mưa ướt tài sản.

Đối với các thôn còn lại, địa phương phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, vật tư cho các thôn bị ảnh hưởng nặng hơn. Đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm zalo để nhân dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ, công an viên cùng các phương tiện hiện có, phối hợp với nhân dân hỗ trợ lợp lại nhà cửa, dọn dẹp cây cối đổ gãy; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chủ động ứng phó của người dân, tránh tư tưởng chủ quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các thôn rà soát các hộ bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội để kịp thời tham mưu UBND xã thực hiện các chính sách hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở và đời sống.

Phòng Kinh tế thực hiện tổng hợp, báo cáo thường xuyên về tình hình thiệt hại và tiến độ khắc phục, kịp thời tham mưu cho UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; đồng thời phối hợp đề xuất các phương án hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân bị thiệt hại nặng theo đúng quy định.

Trạm Y tế xã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và lực lượng, sẵn sàng sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc trực tiếp đi kiểm tra thực tế và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã huy động lực lượng đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai.

Ngay trong sáng 30/3, lãnh đạo UBND xã đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các thôn trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đang phối hợp với các thôn khẩn trương rà soát tình hình thiệt hại và cùng hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tại xã Chợ Rã, theo thống kê ban đầu, toàn xã có 13 ngôi nhà tại 5 thôn bị tốc mái; 4,36 ha ngô bị đổ; tổng thiệt hại ước tính khoảng 135,1 triệu đồng. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể.

Tại xã Đồng Phúc, ông Triệu Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã cho biết, tính đến 8h30 ngày 30/3, dông lốc đã làm hỏng hoàn toàn 1 ngôi nhà; 73 nhà bị tốc mái với 3.544 tấm lợp pro xi măng, 17 tấm lợp chuồng trại, 12 tấm tôn và 236 viên ngói bị hư hỏng.

Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương đã đến từng hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng nặng để nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn với người dân.

Sáng 30/03, lãnh đạo xã Đồng Phúc gồm các ông: Nông Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy xã; Triệu Quang Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng.

Tại các thôn bị thiệt hại, xã đã đến từng hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng nặng để nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn với người dân. Cơn gió lốc xảy ra bất ngờ trong đêm đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ, diện tích hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của bà con.

Lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình sớm ổn định tinh thần, khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tại chỗ như Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã… hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo an toàn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể, kịp thời báo cáo để có phương án hỗ trợ phù hợp; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tại đây, xã cũng đã hỗ trợ cho 02 hộ gia đình bị thiệt hại nặng mỗi hộ 1 triệu đồng.

Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn khám, thăm hỏi cháu bé ở xã Cao Minh bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Tại xã Thượng Minh, trận mưa lớn kèm theo gió lốc vào đêm 29/3 đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhiều hộ dân trên địa bàn xã . Ước thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng.

Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kèm gió lốc đã làm 82 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, HTX (bị tốc mái) sơ bộ tại 17 thôn/30 thôn; Diện tích ngô, bí xanh thơm bị đổ khoảng 0,3 ha.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, khoảng 4h sáng 30/3, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi Sùng Thị X (9 tuổi, trú tại thôn Cốc Nghè, xã Cao Minh) trong tình trạng đa chấn thương nặng do nhà bị sập. Khi nhập viện, bệnh nhi bất tỉnh, co giật, không đáp ứng khi gọi hỏi.

Ngay sau tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và xử trí tích cực. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu. Trước tình trạng nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo hội chẩn liên khoa, đồng thời kết nối hội chẩn với tuyến trên nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Được biết, bệnh nhi thuộc hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng nề khi ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau dông lốc. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, giúp vượt qua khó khăn trước mắt.

Dông lốc dữ dội, nhiều xã miền núi Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề - Ảnh 5.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và xử trí tích cực. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu.

Theo bản tin cảnh báo mưa dông phát đi lúc 3h30 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (30/3), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/3 đến 03 giờ ngày 30/3 có nơi trên 35mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44.2mm, Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42.2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 39.2mm, Tân Tiến (Lào Cai) 38.4mm,…

Dự báo gần sáng và sáng 30/3, ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.