Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ngày 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia.
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024). Chuyến thăm khẳng định sự tin cậy chính trị và mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2025, Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam trở thành biểu tượng kết nối trí thức Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, công nghiệp và đảm bảo an ninh mạng.
Bà Gillian Bird (Đại sứ Australia tại Việt Nam) cho biết: "Các sáng kiến như Trung tâm Công nghệ Chiến lược cho thấy hai nước đang hợp tác hiệu quả trong phát triển nguồn nhân lực, công nghệ 5G, 6G và AI. Đây là những nền tảng quan trọng hỗ trợ Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn".
"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên là động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Cùng với việc triển khai sáng kiến hợp tác đổi mới khoa học, công nghệ Australia - Việt Nam từ tháng 7/2026 đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung cũng như tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước", ông Phạm Hùng Tâm (Đại sứ Việt Nam tại Australia) cho hay.
Quan hệ Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Không chỉ là đối tác hàng đầu về khoa học công nghệ, trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch, hợp tác hai bên cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Riêng thương mại, Australia là đối tác lớn thứ 7 của Việt Nam với kim ngạch năm ngoái đạt 14 tỷ USD. Quốc gia này cũng là một trong những nước cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra động lực mới cho quan hệ hai nước.
"Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang triển khai nhiều chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, trong đó có đổi mới mô hình phát triển dựa vào trí tuệ, kiến thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực Australia có thế mạnh. Chúng ta tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử để nâng tầm quan hệ hợp tác của hai nước lên tầm cao mới", ông Nguyễn Mạnh Cường (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) nhận định.
Từ mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư đến thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng bền vững, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ chuyển các tiềm năng thành các hợp tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, góp phần kiến tạo một tương lai phát triển thịnh vượng, tự cường cho cả hai quốc gia trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.