Hình minh họa.
Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Bù Gia Mập, trường hợp tử vong được ghi nhận vào đầu tháng 8/2026. Bé trai Đ.G.P., sinh năm 2016, được gia đình đưa đến cơ sở y tế sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường và được chẩn đoán mắc bệnh dại.
Khoảng đầu tháng 3/2026, gia đình xin một con chó con về nuôi. Con chó chưa được tiêm vaccine phòng dại. Đến cuối tháng 7, con vật có biểu hiện ốm, bỏ ăn rồi chết. Trong thời gian nuôi chó, bé thường xuyên chơi, ôm và ngủ cùng con vật. Gia đình không xác định được trẻ có từng bị chó liếm, cắn hoặc cào hay không.
Ngày 7/8, bé bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường. Sau đó, tình trạng sức khỏe diễn biến nặng hơn và trẻ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh ngày 8/8. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh dại và tử vong cùng ngày.
Sau khi ghi nhận trường hợp này, Trạm Y tế xã Bù Gia Mập phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan thú y và Trung tâm Y tế khu vực tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát những người có tiếp xúc với người bệnh, đồng thời đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và tình hình tiêm phòng chó, mèo tại khu vực.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Người dân không nên chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc có tiếp xúc nghi ngờ với động vật mắc bệnh dại.
Khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá và tư vấn dự phòng phù hợp. Không nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ xuất hiện triệu chứng mới đi khám.
Việc tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó, mèo và chủ động xử trí y tế sau các tình huống có nguy cơ là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.