Trạm thu phí T1 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phong Nguyễn
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan và Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), kiến nghị tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên tuyến quốc lộ 51. Hai trạm này đã dừng thu phí từ đầu năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.
Theo Sở Xây dựng, mặc dù không còn hoạt động, các trạm thu phí vẫn tồn tại nhiều hạng mục như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ và hệ thống biển báo. Những công trình này gây cản trở giao thông, làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao vào cuối năm.

Trạm thu phí T1 qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PN.
Tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị quản lý và chủ đầu tư phối hợp thực hiện tháo dỡ hai trạm thu phí trước ngày 15/1/2026 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và đồng bộ với kế hoạch tháo dỡ trạm T3 trên cùng tuyến quốc lộ 51 tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian các trạm chưa được tháo bỏ, nếu xảy ra sự cố liên quan, BVEC phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Cùng ngày, Sở Xây dựng Đồng Nai tiếp tục kiến nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1. Trạm này đã ngừng hoạt động khoảng hai năm, trong khi toàn bộ tài sản dự án đã được xác lập là sở hữu toàn dân từ cuối năm 2023. Việc chậm tháo dỡ không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: AL
Trước đó, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng đã có cuộc họp về việc tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51. Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh việc tháo dỡ trạm thu phí T3 tại Km56+393 quốc lộ 51 là hết sức cần thiết và cấp bách. Trạm T3 hiện không còn chức năng khai thác, xuống cấp do không được bảo trì, một số hạng mục như trụ đỡ, mái che có nguy cơ sập đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Dù đã nhiều lần yêu cầu BVEC tháo dỡ trạm T3 trước ngày 15/12, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho rằng việc để trạm thu phí tồn tại là hành vi đặt chướng ngại vật trái phép trên đường bộ, vi phạm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, TP Hồ Chí Minh yêu cầu BVEC hoàn thành tháo dỡ trạm T3 trong tháng 12; nếu quá thời hạn 31/12 vẫn chưa thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ và mọi chi phí phát sinh do BVEC chịu trách nhiệm.

Trạm thu phí T3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PN.
Quốc lộ 51 dài khoảng 72km, đi qua địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TP Hồ Chí Minh), có ba trạm thu phí BOT do BVEC đầu tư. Dự án từng dự kiến thu phí đến năm 2030, song từ năm 2023 đã tạm ngưng thu để rà soát lại phương án tài chính do lưu lượng xe thực tế cao hơn tính toán ban đầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.