20 năm bám đất, vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng
Hơn hai mươi năm qua, hàng chục hộ dân tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa (trước khi hợp nhất) vẫn tiếp tục gửi đơn thư yêu cầu được xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ sau khi đất bị thu hồi để giao cho doanh nghiệp làm kho bãi. Tuy nhiên, đến nay, những khúc mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo đơn kiến nghị của ông Bùi Huy Tân (sinh năm 1956), đại diện một số hộ dân, từ năm 1985, các hộ dân được giao đất rừng để chăm sóc, sau đó ký hợp đồng giao khoán với tổng diện tích hơn 40 ha, tự bỏ công sức khai hoang, trồng trọt, cải tạo đất.
Thế nhưng, năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định thu hồi hơn 122.977 m² đất của 11 hộ dân để giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Nai. Người dân cho biết họ không được thông báo cụ thể, không có cơ hội tham gia ý kiến, cũng không nhận được tiền bồi thường thỏa đáng. Sản phẩm cây trồng theo hợp đồng giao khoán cũng không được chi trả.

"Chúng tôi đổ bao công sức vào mảnh đất ấy. Vậy mà đất bị thu hồi rồi giao cho doanh nghiệp, còn người dân thì không hay biết, không có tiếng nói, cũng chẳng nhận được đền bù xứng đáng", ông Tân bức xúc.
Bồi thường từng đợt nhưng người dân không rõ nội dung
UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhiều đợt bồi thường, trong đó:
Ngày 24/9/2003: Quyết định số 3419/QĐ-CT.UBT, bồi thường hơn 2,8 tỷ đồng.
Ngày 12/3/2004: Quyết định số 734/QĐ-CT.UBT, đợt 2 hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 24/9/2004: Quyết định số 4584/QĐ-CT.UBT, đợt 3 gần 488 triệu đồng.
Ngày 27/7/2005: Quyết định số 2740/QĐ-CT.UBT, đợt 4 khoảng 18 triệu đồng.
Đến năm 2006, Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Nai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 125.000 m². Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, họ không được thông tin về tiêu chí lập phương án bồi thường, không được cung cấp văn bản cụ thể, và chỉ đến năm 2023 mới được tiếp cận một phần tài liệu liên quan.
Cuộc sống bị "treo" giữa quy hoạch
Không chỉ thiệt thòi về đất đai, gần 200 hộ dân tại tổ 25, 26, khu phố 8, phường Long Bình phải sống trong cảnh thiếu thốn kéo dài: không điện lưới quốc gia, không nước sạch, nhà cửa xuống cấp không thể sửa chữa vì nằm trong khu quy hoạch.
Hình ảnh nước giếng khoan tại một trong những hộ dân sinh sống tại đây
"Nguồn nước ô nhiễm nặng, khiến nhiều người mắc bệnh ngoài da, đau mắt đỏ. Chúng tôi kiến nghị bao lần nhưng chẳng thấy chuyển biến", một người dân chia sẻ.
Năm 2010, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 548.000 m² đất tại khu vực này để thực hiện dự án Khu công nghiệp Amata giai đoạn 2 mở rộng. Tuy nhiên, phương án tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống vẫn chưa rõ ràng.
Trong nhiều đơn gửi cơ quan chức năng, người dân đề nghị được xem xét lại toàn bộ quá trình thu hồi đất và phương án bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Họ cũng kiến nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất còn lại, được tiếp cận điện, nước sạch để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.
Chính quyền lên tiếng: Đề xuất khảo sát điện nước cho dân
Ngày 4/6/2025, UBND phường Long Bình đã ban hành hai văn bản liên tiếp nhằm đề xuất các cơ quan chuyên môn phối hợp khảo sát, cải thiện hạ tầng điện nước cho người dân khu vực này:

Văn bản số 686/UBND gửi Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai: UBND phường kiến nghị khảo sát, lập hồ sơ thiết kế hệ thống đường nước sạch cho các hộ dân từ tổ 22 đến tổ 26. Văn bản nêu rõ, hiện khu vực chưa có nước sạch, người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Phường giao ông Đặng Quang Việt – Khu phố trưởng khu phố 8 – làm đầu mối liên hệ với doanh nghiệp cấp nước để lập phương án cụ thể, trình cơ quan cấp trên xem xét.

Văn bản số 687/UBND gửi Công ty Điện lực Biên Hòa 2: Phường đề nghị khảo sát, lập hồ sơ thiết kế tuyến điện cho các hộ dân tổ 25, 26 vì hiện tại khu vực này chỉ có một trạm điện kế tổng đã quá cũ, lắp đặt từ năm 1998.
Trạm này chỉ cung cấp điện cho 134 hộ dân, với định mức thấp và không ổn định. UBND phường Long Bình khẳng định sẽ đề xuất chủ trương xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sau khi có hồ sơ khảo sát từ đơn vị điện lực.
Cả hai văn bản đều do Phó Chủ tịch UBND phường – ông Huỳnh Đông – ký thay Chủ tịch, thể hiện nỗ lực của chính quyền cấp cơ sở trong việc tháo gỡ khó khăn hạ tầng cho người dân vùng quy hoạch treo.
Người dân kỳ vọng
Việc chính quyền địa phương chủ động đề xuất khảo sát điện, nước là tín hiệu tích cực sau nhiều năm im ắng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra thận trọng. "Bao nhiêu năm rồi chúng tôi nghe hứa. Giờ có văn bản cũng mừng, nhưng mong là lần này thực hiện thật chứ không chỉ nằm trên giấy", một người dân tổ 25 nói.
Phóng viên Thời báo VTV đã đến địa chỉ đăng ký của Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Nai – đơn vị từng nhận đất từ năm 2003 – nhưng không tìm thấy doanh nghiệp hoạt động tại đó. Đồng thời, chúng tôi cũng đã liên hệ UBND tỉnh Đồng Nai và đang chờ phản hồi chính thức về các khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nói trên.
Thời báo VTV sẽ tiếp tục theo sát và cập nhật đầy đủ các diễn biến tiếp theo nhằm phản ánh khách quan, đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.