
Ngay từ chiều 2/9, lượng phương tiện hướng về TP Hồ Chí Minh bắt đầu tăng khi người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ và trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.




Tại khu vực từ phà Cát Lái, TP Đồng Nai hướng về TP Hồ Chí Minh, dòng xe nối dài theo hướng vào trung tâm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thành phố.




Nhiều người mang theo hành lý, đồ dùng cá nhân và đặc sản quê nhà sau những ngày về thăm gia đình.

Trước đó, nhiều gia đình cũng đã tranh thủ trở lại TP Hồ Chí Minh từ sớm để tránh tình trạng phương tiện dồn vào cùng một thời điểm.

"Tôi về quê nghỉ lễ mấy ngày, hôm nay tranh thủ quay lại thành phố sớm để mai còn đi làm. Đường đông hơn ngày thường nhưng gia đình cũng đã quen với cảnh này sau mỗi kỳ nghỉ dài", một người dân chia sẻ.

Tại khu vực phà Cát Lái hướng từ TP Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh, nhân lực và phà được tăng cường tối đa để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Dòng xe di chuyển lên phà về hướng TP Hồ Chí Minh.



Sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, người lao động có thể tiếp tục có một kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nếu phương án hoán đổi lịch làm việc được thông qua. Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nếu đề xuất được thông qua, số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm sẽ được nâng từ 11 lên 12 ngày.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.