Đồng tình cao với định hướng trong Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương

VTV.vn - Giới doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội đã bày tỏ đồng tình rất cao đối với các định hướng trong Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày 3/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Trước tình hình thế giới tiếp tục biến động rất nhanh, mạnh, khó lường, việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành kết luận trong đó chỉ ra các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hết sức cụ thể cho giai đoạn phát triển 5 năm tới của đất nước đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của đảng viên và nhân dân.

Theo Kết luận 18, mục tiêu xuyên suốt để phát triển nhanh, bền vững đất nước là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới với thể chế phát triển hiện đại, bền vững, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Giới doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội đồng tình cao với định hướng trong Kết luận 18 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Đối với hạ tầng giao thông, Trung ương yêu cầu xây dựng các tuyến giao thông trọng yếu kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế lớn; đến năm 2030 phải đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.

Về môi trường đầu tư, phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và thuộc nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào 2028

Đối với nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn, Kết luận nêu rõ Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 10%; giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh dàn trải.

Kết luận cũng nhấn mạnh, hạ tầng năng lượng phải đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, đảm bảo an ninh năng lượng. Cùng với đó là quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

Phân tích về ý nghĩa của Kết luận số 18, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết: "Việc ban hành Kết luận 18 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở Kết luận 18, trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4 tới sẽ chính thức ban hành Nghị quyết của Quốc hội để bắt tay ngay vào triển khai các chủ trương chính sách của Đảng đã được thể hiện trong Nghị quyết".

Ông Nguyễn Đức Hiển cho rằng cách tiếp cận mới của Kết luận lần này là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã có sự tích hợp giữa các nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch về tài chính quốc gia, vay trả nợ công và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 gắn chặt chẽ với mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá trung tâm để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

"Về quan điểm, Kết luận 18 có thể khái quát ở những cụm từ khóa quan trọng. Bốn nhóm quan điểm nhưng được khái quát thành 6 cụm từ: thứ nhất là đổi mới quản trị thực thi; thứ hai là vấn đề làm sao phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; thứ ba là phải thực hiện kiên định mục tiêu, nhưng chủ động, linh hoạt, thích ứng trong thực hiện các giải pháp; thứ tư là phải thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội; thứ năm là liên quan đến các chính sách làm sao phải khơi thông mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo lập lực lượng sản xuất mới; thứ sáu là tài chính quốc gia thì phải an toàn, quản lý nợ công phải thống nhất, chủ động, hiệu quả, bền vững và nợ công, đầu tư công phải thực sự có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả", ông Hiển nêu rõ.

Trong khi đó, giới doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội đã bày tỏ đồng tình rất cao đối với các định hướng trong Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho biết: "Kết luận này đưa ra rất nhiều chỉ đạo về các phương hướng mà chúng tôi thấy điều này sẽ rất thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, bởi vì để thực hiện Kết luận 18 này, chắc chắn công tác xây dựng chính sách pháp luật sẽ được đẩy nhanh để kịp thời phục vụ cho yêu cầu tăng trưởng cao. Các nhà đầu tư nước ngoài thấy đây là một địa điểm đầu tư an toàn, hấp dẫn, đấy là một yếu tố rất quan trọng".

Đồng tình với định hướng giảm số lượng các dự án đầu tư công tối thiểu 30% để khắc phục đầu tư dàn trải, ông Nguyễn Ngọc Sơn (đại biểu Quốc hội khóa XVI) cho rằng đầu tư công phải tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng và đặc biệt là dự án liên vùng, liên tỉnh, có tác động lan tỏa rất lớn. "Làm được như vậy, Nhà nước mới thực sự đóng vai trò dẫn dắt, mở đường cho tăng trưởng dài hạn", ông Nguyễn Ngọc Sơn nhận định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.