Đột phá trong công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số

VTV.vn - Chương trình đào tạo, cấp giấy phép lái xe máy cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ tại Lai Châu giúp bảo đảm an toàn và đúng quy định pháp luật.

Theo quy định của Bộ Xây dựng, việc đào tạo cấp chứng nhận giấy phép lái xe bắt buộc học viên phải đáp ứng điều kiện biết đọc và biết viết. Tuy nhiên, đối với giấy phép lái xe máy thuộc hạng A1 và hạng A4, hiện nay đã có những cơ chế đặc thù riêng biệt dành cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ. 

Tại tỉnh Lai Châu, việc triển khai chương trình đào tạo lái xe cho người không biết chữ đã được chính thức đưa vào chương trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe của địa phương. Mô hình này qua đó đã góp phần quan trọng giúp giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đột phá trong công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Lai Châu vốn là địa bàn sinh sống lâu đời của 20 dân tộc anh em, trong đó có nhiều dân tộc thuộc diện đặc biệt khó khăn và một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là không biết chữ. 

Trên thực tế, người dân địa phương rất cần điều khiển xe máy để phục vụ nhu cầu đi làm, lao động hằng ngày nhưng do hạn chế về mặt chữ viết dẫn đến tâm lý e ngại, sợ học và sợ tham gia các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe. 

Để hỗ trợ tối đa cho những học viên đặc thù này, công tác xóa mù luật giao thông đường bộ đã được cơ sở đào tạo truyền đạt thông qua các hình thức trực quan sinh động. Các bài giảng được thiết kế hoàn toàn bằng hình ảnh trực diện, bảo đảm phù hợp với đặc điểm văn hóa, nhận thức của địa phương. 

Đột phá trong công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Trung tâm đào tạo lái xe Lai Châu còn linh hoạt sử dụng ngôn ngữ của chính các đồng bào như tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Hà Nhì để giải thích cặn kẽ các khái niệm giao thông cho học viên. 

Ông Đàm Đức Trọng, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Lai Châu cho biết, do địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ, đơn vị đã chủ động biên soạn các giáo án phù hợp riêng cho đối tượng này với mục tiêu tối thượng là dễ hiểu, giúp người dân hoàn toàn có thể hiểu luật mà không cần phải đọc văn bản.

Nhờ phương pháp giảng dạy trực quan bằng hình ảnh, những người dân không biết chữ tại Lai Châu đã từng bước vượt qua được rào cản tâm lý sợ học ban đầu, nắm bắt vững vàng các kiến thức an toàn giao thông và tự tin hoàn thành các bài thi trong kỳ thi sát hạch. 

Đột phá trong công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Anh Giàng A Lềnh, người dân trú tại Bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu chia sẻ bản thân tuy không biết chữ nhưng vẫn rất mong muốn được điều khiển xe đúng luật để bảo đảm an toàn, không gây tai nạn đâm vào người khác. 

Về quy trình tổ chức, Trung tá Lê Văn Khoa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu thông tin việc sát hạch cho người lái xe không biết chữ luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng các quy định của Bộ Xây dựng.

Việc triển khai chương trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, hiện thực hóa mục tiêu không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.