Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn
Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Đ.V.Đ., 42 tuổi, trong tình trạng chóng mặt, đau đầu. Khi nhập viện, huyết áp của người bệnh ở mức 190/110 mmHg. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não.
Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên, không dùng thuốc theo chỉ định và không kiểm tra huyết áp định kỳ.
Theo các bác sĩ, tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Khi huyết áp ổn định, một số người có tâm lý chủ quan và tự ý ngừng thuốc hoặc chỉ điều trị khi xuất hiện triệu chứng.
Tuy nhiên, huyết áp được kiểm soát không có nghĩa bệnh đã khỏi. Người bệnh cần duy trì điều trị theo chỉ định, theo dõi huyết áp và tái khám định kỳ. Tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc có thể khiến huyết áp mất kiểm soát, làm tăng nguy cơ tổn thương tim, não, thận và mạch máu.
Trường hợp bệnh nhân 42 tuổi cũng cho thấy người trẻ không nên chủ quan với tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Người đã được chẩn đoán tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc, thay đổi liều hoặc ngừng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.
Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nhìn mờ, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội hoặc chóng mặt đột ngột, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu.
Kiểm soát huyết áp, duy trì điều trị và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.