Khoảng 21h ngày 25/2/2026, bệnh nhân nam 72 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê (GCS 10), điểm NIHSS 18 - mức độ nặng. Lâm sàng ghi nhận liệt hoàn toàn nửa người phải, liệt dây VII trung ương và thất ngôn. Bệnh nhân có tiền sử tim mạch phức tạp, từng đặt 3 stent mạch vành.
Ngay khi tiếp nhận, kíp cấp cứu kích hoạt quy trình "báo động đỏ" đột quỵ. Sau 10 phút, chụp CT sọ não loại trừ xuất huyết; 15 phút sau, bệnh nhân được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase ngay tại phòng chụp. Kết quả CTA xác định tắc hoàn toàn động mạch não giữa trái.
Bệnh nhân lập tức được chuyển can thiệp nội mạch. Kíp chuyên môn tiến hành hút huyết khối cơ học, tái thông hoàn toàn dòng chảy động mạch não. Tổng thời gian từ nhập viện đến tái thông chỉ 115 phút - yếu tố then chốt quyết định tiên lượng.
Diễn biến sau can thiệp rất tích cực: sau 6 giờ bệnh nhân tỉnh, tự thở; sau 30 giờ tỉnh táo hoàn toàn, vận động cải thiện rõ rệt, không còn suy hô hấp.
Theo các bác sĩ, thành công này là kết quả của chẩn đoán nhanh, tiêu sợi huyết kịp thời và can thiệp lấy huyết khối đúng chỉ định - minh chứng rõ cho nguyên tắc "thời gian là não".
Các bác sĩ khuyến cáo: Khi xuất hiện dấu hiệu FAST (méo miệng, yếu tay chân, nói khó), cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ ngay lập tức. Việc chậm trễ có thể đánh đổi bằng tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.