Người dân nghỉ chân khi mua sắm tại khu chợ Tết phục vụ Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/2/2026. (Ảnh: AP)
Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại về quê và du lịch dịp lễ tại Trung Quốc càng gia tăng. Nước này đã chính thức bước vào đợt cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày, còn được gọi là đợt “Xuân vận”. Hàng triệu người dân lên xe, lên tàu, bắt đầu hành trình về quê ăn Tết, đi du lịch và sau đó quay trở lại các thành phố lớn làm việc sau kỳ nghỉ.
Xuân vận được coi là mùa du lịch năm mới tại Trung Quốc với lưu lượng giao thông ở mức rất cao. Đây là hành trình di cư quy mô lớn nhất thế giới xét về số người tham gia trong cùng một khoảng thời gian hàng năm. Thời gian nghỉ lễ kéo dài khiến nhu cầu về quê thăm người thân và đi du lịch tăng mạnh, làm lưu lượng di chuyển liên vùng gia tăng đột biến.
Dự kiến trong đợt Xuân vận năm 2026, tổng lưu lượng di chuyển liên vùng tại Trung Quốc sẽ đạt 9,5 tỷ lượt, mức cao nhất trong lịch sử. Riêng trong lĩnh vực hàng không, mỗi ngày dự báo có khoảng 19.400 chuyến bay, tập trung chủ yếu trên các trục Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu - Thâm Quyến và các tuyến du lịch lớn.
Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, tổng lưu lượng di chuyển liên vùng trong đợt Xuân vận năm nay dự kiến đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đỉnh điểm rơi vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, với khoảng 340 triệu lượt di chuyển trong một ngày. Xe ô tô cá nhân tiếp tục là phương thức đi lại chủ đạo, chiếm khoảng 80%. Lượng hành khách đi bằng đường sắt và đường hàng không ước tính đạt lần lượt 540 triệu và 95 triệu lượt.

Người dân nghỉ chân khi mua sắm tại khu chợ Tết phục vụ Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/2/2026 (Ảnh: AP)
Trước nhu cầu đi lại và du lịch tăng đột biến, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã điều chỉnh, tăng tần suất các chuyến tàu và chuyến bay, đồng thời mở rộng kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng. Ngành đường sắt cung cấp dịch vụ đặt vé thủ công cho người cao tuổi qua tổng đài điện thoại, đồng thời cho phép hoàn tiền miễn phí trong vòng 30 phút đối với các trường hợp mua nhầm vé trực tuyến.
Để tạo thuận lợi cho người dân, Trung Quốc tiếp tục miễn phí đường cao tốc cho các phương tiện dưới 7 chỗ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Gần 72.000 trụ sạc trên cao tốc cũng sẵn sàng phục vụ ô tô điện, trong bối cảnh số chuyến đi bằng phương tiện này dịp Xuân vận ước tính đạt mức kỷ lục 380 triệu chuyến.
Không chỉ là hành trình đoàn viên, Xuân vận 2026 còn được xem là thước đo sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Với dự báo kỷ lục về lượt di chuyển, sự kiện này được kỳ vọng đóng vai trò là “đòn bẩy” kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ phục hồi ngành vận tải và du lịch, đồng thời tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ngay trong quý 1.
Đường sắt tiếp tục là “xương sống” của Xuân vận với dự kiến vận chuyển khoảng 540 triệu lượt khách. Ngành hàng không dân dụng dự kiến phục vụ 95 triệu lượt hành khách, nhờ sự gia tăng của cả nhu cầu bay nội địa và quốc tế. Chính sách giá vé cạnh tranh, giảm khoảng 5%, được cho là yếu tố kích thích nhu cầu di chuyển tầm trung và dài ngày.

Một em bé được bế trên tay ngắm các vật trang trí may mắn tại gian hàng chợ Tết ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/2/2026 (Ảnh: AP)
Một điểm đáng chú ý là xu hướng “Xuân vận ngược”, khi ngày càng nhiều bậc cha mẹ từ các vùng quê lên thành phố ăn Tết cùng con cái. Xu hướng này góp phần tái phân bổ dòng chi tiêu sang các đô thị lớn, mang lại lợi ích cho hệ thống nhà hàng, trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí. Bên cạnh đó, khối lượng bưu kiện tăng 29% ngay đầu kỳ Xuân vận cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của mua sắm trực tuyến.
Chính phủ Trung Quốc đang tận dụng Xuân vận như một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua các gói kích cầu và chính sách hỗ trợ tiêu dùng. Trong bối cảnh Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 ưu tiên thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình, Xuân vận 2026 được coi là bước chạy đà quan trọng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 4,5 - 5% trong năm 2026 và ổn định các chỉ số kinh tế ngay từ quý 1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.