Du lịch Siem Reap - nơi có quần thể Angkor Wat nổi tiếng - rơi vào tình trạng ảm đạm (Ảnh: ST)
Theo ghi nhận của truyền thông khu vực được báo Straits Times dẫn lại, trong khi tháng 12 hàng năm thường là mùa cao điểm du lịch tại Campuchia, thì năm nay hoạt động kinh doanh tại các khu chợ và điểm du lịch ở Siem Reap - nơi có quần thể Angkor Wat nổi tiếng - rơi vào tình trạng ảm đạm. Nhiều tiểu thương và doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách sụt giảm rõ rệt kể từ khi Thái Lan và Campuchia tái diễn các hành động quân sự dọc biên giới từ ngày 8/12, sau đợt giao tranh kéo dài hồi tháng 7.
Bà Pheng Tittararaksmey, chủ một cửa hàng quần áo và đồ lưu niệm tại chợ Old Market, cho biết doanh thu đã giảm khoảng 40% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. "Trước các vụ nổ ở khu vực biên giới, khách rất đông. Giờ thì hầu như không còn", bà nói.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng khác. Bà Vanchan Nary, chủ tiệm trang sức, cho biết trước đây có thể kiếm khoảng 100 USD/ngày, nhưng hiện nay "may mắn lắm mới được 10 USD". Theo bà, không chỉ du khách quốc tế mà cả người dân trong nước cũng hạn chế đến Siem Reap do lo ngại an ninh hoặc đang tập trung quyên góp, hỗ trợ người dân và binh sĩ tại khu vực biên giới.

Du lịch Siem Reap - nơi có quần thể Angkor Wat nổi tiếng - rơi vào tình trạng ảm đạm (Ảnh: AP)
Các công ty lữ hành cũng ghi nhận làn sóng hủy tour gia tăng. Đại diện hãng VLK Royal Tourism cho biết 4/10 đoàn khách dự kiến đến Siem Reap trong tháng 12 đã hủy chuyến. Nhiều du khách thay đổi kế hoạch, chỉ lựa chọn các điểm đến được cho là an toàn hơn trong khu vực như Hà Nội, thay vì kết hợp Campuchia và Thái Lan trong hành trình dài ngày.
Đáng chú ý, lượng khách tham quan Angkor Wat đã giảm khoảng 10% kể từ khi giao tranh biên giới bùng phát, theo nhân viên bán vé tại khu di tích này. Một hướng dẫn viên địa phương cho biết thu nhập của ông gần như bằng 0, trong khi trước đây có thể kiếm khoảng 30 USD mỗi ngày.
Không chỉ gây tổn thất kinh tế, xung đột còn làm dấy lên lo ngại về an toàn của các di sản văn hóa, đặc biệt là khu đền Preah Vihear - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Campuchia cáo buộc các hoạt động quân sự đã gây hư hại một số hạng mục tại khu vực này. Trước tình hình đó, UNESCO đã kêu gọi khẩn cấp bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.