Đắk Lắk xây dựng kế hoạch phát triển du lịch dài hạn theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Ảnh: Đặng Hiếu
Theo kịch bản điều hành quý IV, toàn tỉnh Đắk Lắk cần đón 1,66 triệu lượt khách, đạt tổng thu khoảng 3.390 tỷ đồng. Trong khi đó, riêng tháng 10, Đắk Lắk ước đón 697.000 lượt khách, đạt doanh thu 1.970 tỷ đồng, tương ứng khoảng 42% chỉ tiêu khách và 58,1% chỉ tiêu doanh thu của quý.
Như vậy, trong tháng 11 và 12, ngành du lịch cần thu hút thêm tối thiểu 963.000 lượt khách, bình quân 481.500 lượt mỗi tháng, đồng thời tạo thêm khoảng 1.420 tỷ đồng doanh thu, tương đương 710 tỷ đồng mỗi tháng. Nếu hoàn thành các chỉ tiêu này, tổng lượng khách cả năm sẽ đạt 10 triệu lượt, với doanh thu 19.227 tỷ đồng.
Đắk Lắk định hướng chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao hiệu quả khai thác thị trường. Ảnh: Đặng Hiếu
Để tạo sức bật trong giai đoạn cuối năm, Đắk Lắk dự kiến triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao trong tháng 11 và 12. Các sự kiện đáng chú ý gồm Tuần Văn hóa Đắk Lắk từ ngày 17 đến 24/11, Ngày hội Thổ cẩm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 21 đến 24/11, Liên hoan giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk trong tháng 11 và các sự kiện thể thao cấp tỉnh vào tháng 12.
Cùng với tổ chức sự kiện, ngành du lịch thúc đẩy các tour kết hợp trải nghiệm cà phê, ẩm thực, kinh tế ban đêm và những tuyến liên kết Đông - Tây dành cho khách theo đoàn. Các cơ sở lưu trú, điểm tham quan cũng được rà soát, tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào vận hành hoặc nâng công suất phục vụ trước cuối năm.
Tuy nhiên, số lượng sự kiện và hoạt động quảng bá chưa tự động chuyển thành mức tăng tương ứng về khách và doanh thu. Hiệu quả phụ thuộc vào khả năng kết nối sự kiện với chương trình tham quan, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách. Đây cũng là yếu tố quyết định mức chi tiêu, thay vì chỉ tạo ra những đợt tăng khách ngắn hạn.
Đắk Lắk kết nối sự kiện với chương trình tham quan, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách. Ảnh: Đặng Hiếu
Bài toán tăng trưởng cuối năm cũng đặt ra yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển du lịch dài hạn theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Dự thảo kế hoạch phát triển du lịch Đắk Lắk năm 2027, với chủ đề "Nâng tầm trải nghiệm - Gia tăng giá trị", định hướng chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao hiệu quả khai thác thị trường. Muốn thực hiện mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk xác định rõ nhóm khách trọng điểm, sản phẩm phù hợp và khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống dịch vụ.
Đối với thị trường quốc tế, các thị trường như Nga, Hàn Quốc và Nhật Bản cần được đánh giá kỹ về nhu cầu, mục đích chuyến đi và thời gian lưu trú để có phương án tiếp cận phù hợp. Việc chuẩn bị sớm nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ được xem là điều kiện quan trọng để đón đầu nhu cầu, gia tăng nguồn thu.
Song song đó, tiến độ các dự án đầu tư du lịch, đặc biệt tại khu vực phía Đông và các dự án khách sạn lớn, cần được rà soát. Những dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện theo cam kết sẽ được xem xét xử lý theo quy định, tránh tình trạng dự án đã đăng ký nhưng không tạo thêm năng lực phục vụ thực tế.
Với mục tiêu đạt 10 triệu lượt khách trong năm 2026, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ tăng trưởng ngắn hạn, vừa tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Thách thức không chỉ là thu hút đủ khách trong hai tháng cuối năm, mà còn là chuyển lượng khách thành doanh thu và xây dựng những trải nghiệm đủ sức khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.