Du lịch Lâm Đồng tăng trưởng mạnh, nâng sức hút điểm đến liên vùng.
Sau hợp nhất địa giới và mở rộng không gian phát triển, du lịch Lâm Đồng đang ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực với nhiều sản phẩm, tuyến điểm mới được hình thành. Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông và đa dạng hóa trải nghiệm, địa phương hướng đến mục tiêu nâng sức cạnh tranh điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững.

Sau hợp nhất địa giới và mở rộng không gian phát triển, du lịch Lâm Đồng đang ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực với nhiều sản phẩm, tuyến điểm mới được hình thành.
Sở VHTT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng đón gần 8 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 21.900 tỷ đồng, tăng hơn 25%.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu của việc tái cấu trúc không gian du lịch sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch liên kết giữa cao nguyên, biển và công viên địa chất. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 cơ sở lưu trú với khoảng 67.500 phòng, trong đó có 111 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Ngoài ra, 99 khu, điểm du lịch cùng 121 đơn vị lữ hành đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước.

Những loại hình lưu trú mới theo phong cách du mục đang tạo thêm lựa chọn trải nghiệm mới cho du khách khi đến Lâm Đồng.
Trong bối cảnh lượng khách tăng mạnh vào các dịp lễ, Festival Hoa Đà Lạt và cao điểm hè, ngành du lịch tỉnh đang tập trung rà soát năng lực phục vụ, điều tiết và phân luồng khách, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm đến truyền thống. Song song đó, địa phương cũng đẩy mạnh kết nối không gian du lịch giữa các vùng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Nhiều tuyến du lịch liên kết như "Đà Lạt - Mũi Né - Tà Đùng", "Biển - Núi - Hoa" hay chuỗi sản phẩm "Cao nguyên - Duyên hải - Công viên địa chất UNESCO" đang dần trở thành sản phẩm đặc trưng của du lịch Lâm Đồng mới. Bên cạnh lợi thế khí hậu và cảnh quan tự nhiên, tỉnh cũng đang thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái rừng, du lịch biển, du lịch đêm, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe và thể thao mạo hiểm.

Các mô hình trải nghiệm nông trại, tương tác động vật thu hút đông đảo du khách trẻ và gia đình.
Theo đánh giá của ngành chức năng, không gian phát triển mở rộng sau hợp nhất đang tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho du lịch Lâm Đồng khi có thể hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn "rừng - biển - đồi cát - cao nguyên - đảo", khác biệt so với nhiều địa phương khác trên cả nước. Để hỗ trợ phát triển du lịch, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cũng đang được thúc đẩy triển khai như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, nâng cấp Quốc lộ 28B, Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch giữa khu vực cao nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không gian phát triển mở rộng sau hợp nhất đang tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho du lịch Lâm Đồng khi có thể hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn "rừng - biển - đồi cát - cao nguyên - đảo".
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế từng vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch và tăng cường quảng bá nhằm xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn, trong khu vực và cả nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.