(Ảnh minh họa: Getty Images)
Cụ thể, du lịch y tế đã đem lại cho Hàn Quốc khoảng 3.660 tỷ Won (tương đương 2,47 tỷ USD) trong một năm qua. Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng bệnh nhân quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉ thúc đẩy ngành y tế mà còn lan tỏa tích cực sang nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.
Theo Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), khoảng 1,17 triệu bệnh nhân nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong năm 2024 để khám, chữa bệnh và làm đẹp - mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thúc đẩy du lịch y tế vào năm 2009. Cùng với đó, khoảng 920.000 du khách y tế đã chi tiêu tổng cộng 3.660 tỷ Won thông qua thẻ tín dụng, bao gồm cả chi phí y tế và tiêu dùng ngoài y tế.
Báo cáo của KHIDI, công bố tuần qua, cho thấy chi tiêu cho dịch vụ y tế chiếm khoảng 1.400 tỷ Won (1,04 tỷ USD), tương đương 38,3% tổng mức chi tiêu của bệnh nhân quốc tế tại Hàn Quốc. Trung bình, mỗi bệnh nhân nước ngoài chi gần 4 triệu Won, trong đó khoảng 1,53 triệu Won dành cho các dịch vụ y tế.

Hàn Quốc đang ghi nhận làn sóng du lịch y tế tăng mạnh chưa từng có (Ảnh: Yonhap)
Trong cơ cấu chi tiêu y tế, da liễu đứng đầu với 585,5 tỷ Won, tiếp đến là phẫu thuật thẩm mỹ với 359,4 tỷ Won. Tổng chi cho hai lĩnh vực này đạt gần 945 tỷ Won (700 triệu USD), chiếm 25,8% tổng chi tiêu y tế của du khách quốc tế, vượt cả mức chi tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hàng miễn thuế và khách sạn cao cấp.
Xét theo quốc gia, Nhật Bản là thị trường lớn nhất về số lượng bệnh nhân với 282.000 lượt, tiếp theo là Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Singapore. Tuy nhiên, Mỹ dẫn đầu về tổng mức chi tiêu với hơn 1.000 tỷ Won, đồng thời cũng đứng đầu về chi tiêu y tế với khoảng 307 tỷ Won.
Về địa bàn, Seoul chiếm ưu thế tuyệt đối khi thu hút khoảng 87,6% tổng chi tiêu y tế của bệnh nhân quốc tế, tương đương 1.200 tỷ Won. Các địa phương khác như tỉnh Gyeonggi và thành phố Busan lần lượt đạt 79,4 tỷ Won và 32,4 tỷ Won.
KHIDI nhận định, các dịch vụ da liễu có vai trò như "cửa ngõ" thu hút bệnh nhân quốc tế lần đầu, từ đó tạo nhu cầu dài hạn đối với các dịch vụ y tế chuyên sâu hơn. Đặc biệt, bệnh nhân đến từ Kazakhstan, Mông Cổ và Mỹ được đánh giá có tiềm năng lớn trong các dịch vụ khám sàng lọc, điều trị chuyên sâu và chăm sóc hậu điều trị.
Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng để biến sự bùng nổ hiện nay thành xu hướng bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và các cơ quan quản lý nhà nước. Chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của bệnh nhân được xem là yếu tố then chốt để duy trì sức hút của du lịch y tế Hàn Quốc trong dài hạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.