Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ

Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây còn là tiếp nối "mạch nguồn tri ân" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được bồi đắp từ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", từ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một nấm mộ có tên, một nơi thờ tự rõ ràng không chỉ giúp người thân nguôi ngoai, mà còn giúp cộng đồng thể hiện sự tri ân với người đã hy sinh. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng.

Tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngôi nhà nhỏ. Nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cuối cùng đã được xác định. Sau hơn 1 tháng chờ đợi, mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Lan, em gái liệt sĩ đã trùng khớp với một hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ước nguyện cuối đời của người mẹ đã thành hiện thực.

Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ - Ảnh 1.

Nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội đã được xác định. Sau hơn 1 tháng chờ đợi, mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Lan, em gái liệt sĩ đã trùng khớp với một hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ bấm nút kích hoạt ngân hàng gen anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Đến nay, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Hơn một nửa trong số đó được phân tích, làm cơ sở đối sánh với mẫu ADN từ các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. 23 gia đình đầu tiên đã tìm thấy người thân.

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn (Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) cho biết: "Trong kế hoạch này, Bộ Công an chịu trách nhiệm về tạo lập dữ liệu của thân nhân liệt sĩ. Tổng thể lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước vào cuộc. Chúng ta đã tìm được hơn 400.000 thân nhân của các anh hùng liệt sĩ còn thiếu danh tính. Chúng tôi đã xây dựng dự án triển khai một cách đồng bộ để thu thập mẫu gen và xét nghiệm gen để ngân hàng này hoàn thiện".

Tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, cha mẹ của liệt sĩ Lê Mai Sơn đều đã ngoài trăm tuổi, ngày ngày vẫn ngóng con về. Mẫu ADN của mẹ và em gái liệt sĩ đã được cơ quan chức năng thu thập. Niềm hy vọng tìm thấy anh lại được thắp lên.

Với gia đình liệt sĩ Lê Mai Sơn và biết bao ông bố, bà mẹ khác trên khắp đất nước, cuộc đoàn tụ vẫn ở phía trước. Thời gian không còn nhiều, nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.