Dư nợ tín dụng xanh đạt quy mô 828.000 tỷ đồng

VTV.vn - Đến nay, 82 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô khoảng 828.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm giai đoạn 2017-2025.

Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 828.000 tỷ đồng dư nợ cho vay xanh, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm. Con số được Ngân hàng Nhà nước công bố tại Tọa đàm "Giải pháp tín dụng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ESG - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai tại Việt Nam", cho thấy nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh đang gia tăng mạnh mẽ.

Chuyển đổi xanh hiện là một trong những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi theo hướng bền vững để đáp ứng yêu cầu thị trường, qua đó tín dụng xanh trở thành công cụ tài chính quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Ông Marcus Pratsch, Trưởng Bộ phận toàn cầu về Trái phiếu và Tài chính bền vững, DZ Bank đánh giá: "Việt Nam đã có danh mục Phân loại xanh là nền móng đầu tiên để cấp vốn xanh. Tuy nhiên, cần thiết lập một hệ sinh thái tài chính bền vững đáng tin cậy. Muốn tăng dư nợ cho vay xanh cần mở rộng khả năng tiếp cận, có nghĩa là không chỉ tài trợ cho các dự án đã xanh, mà còn phải xem xét cả các dự án đang trong quá trình chuyển đổi để hướng tới sự bền vững hơn".

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, các tổ chức tín dụng đã được yêu cầu đánh giá rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cho vay. Hiện nay, khoảng 30% dư nợ tín dụng đã được thực hiện đánh giá rủi ro môi trường - xã hội. Từ đó, nhiều ngân hàng đã mở rộng được tệp khách hàng có nhu cầu tín dụng xanh.

Dù tiềm năng lớn, hoạt động cho vay xanh vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ "tẩy xanh" (greenwashing) khi một số dự án gắn nhãn xanh nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn thực chất. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn hạn chế về nhân lực chuyên môn để thẩm định tiêu chí xanh, cũng như khó khăn trong cân đối nguồn vốn dài hạn.

Đầu tư cho chuyển đổi xanh cần có thời gian. Do đó, bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng, cũng cần có các giải pháp tài chính khác như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững để huy động nguồn vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.