Đức bất ngờ rút binh sĩ khỏi Greenland giữa căng thẳng Mỹ - châu Âu

An Khê (Theo DW, Bild)

20/01/2026 05:44 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Đức ngày 19/1 đưa tin Berlin đã ra lệnh bất ngờ cho một nhóm binh sĩ trinh sát rời Greenland và trở về châu Âu.

Đan Mạch và các đồng minh đang tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland (Ảnh: UPI)

Đan Mạch và các đồng minh đang tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland (Ảnh: UPI)

Lệnh được ban hành chỉ ít ngày sau khi lực lượng này đặt chân tới đảo tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và Berlin vẫn chưa đưa ra giải thích chính thức về quyết định rút quân sớm.

Theo báo Bild, khoảng 13 - 15 binh sĩ Đức, do Chuẩn đô đốc Stefan Pauly chỉ huy, đã nhận được mệnh lệnh từ Berlin vào sáng 18/1 yêu cầu lập tức rời thủ phủ Nuuk. Toàn bộ các cuộc họp và hoạt động theo kế hoạch đều bị hủy bỏ trong thời gian rất ngắn. Nhóm binh sĩ này sau đó rời Greenland bằng các chuyến bay dân sự, không kèm theo bất kỳ thông báo công khai nào từ phía chính phủ Đức.

Lực lượng trên mới được triển khai tới Greenland theo lời mời của Đan Mạch, trong khuôn khổ một chuyến công tác mang tính "trinh sát, đánh giá" ngắn hạn liên quan đến NATO. Mục tiêu của nhiệm vụ là khảo sát điều kiện thực địa, khả năng hậu cần và khuôn khổ hợp tác cho các hoạt động trong tương lai, bao gồm giám sát hàng hải và tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực. Theo kế hoạch ban đầu, phái đoàn Đức chỉ lưu lại Greenland trong vài ngày.

Đức bất ngờ rút binh sĩ khỏi Greenland giữa căng thẳng Mỹ - châu Âu - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Động thái rút quân đột ngột diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa châu Âu và Mỹ liên quan tới Greenland. Tổng thống Donald Trump gần đây tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng "Mỹ cần Greenland vì lý do an ninh quốc phòng", đồng thời đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% đối với một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, nếu các nước này phản đối lập trường của Washington.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố châu Âu cần giữ vững lập trường trước các sức ép từ Mỹ. Ông nhấn mạnh Greenland thuộc quyền quyết định của Đan Mạch và chính quyền Greenland, đồng thời khẳng định an ninh khu vực Bắc Cực là trách nhiệm chung của NATO chứ không phải của riêng một quốc gia.

Về phía Đan Mạch, nước chịu trách nhiệm quốc phòng đối với Greenland, chính phủ Copenhagen cho biết sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này trong phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, nhằm đối phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại Bắc Cực, bao gồm sự hiện diện ngày một rõ nét của Nga và Trung Quốc.

Hiện giới chức Đức chỉ xác nhận rằng một nhóm binh sĩ Bundeswehr (Quân đội Liên bang Đức) đã được triển khai tới Greenland từ ngày 15/1 và nay đã rời đi sớm hơn dự kiến, song không làm rõ nguyên nhân. Việc rút quân bất ngờ này đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về những tính toán chính trị - chiến lược của Berlin trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.