Trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Hoàng Mai (Hà Nội), hai nạn nhân đã được giải cứu qua đường mái nhà trong tình huống hết sức nguy hiểm. Sau gần một ngày, ông Phạm Công Toàn vẫn còn ám khói nhưng sức khỏe đã ổn định. Ông cho biết khi khói dày đặc, gần như không thể thở và buộc phải tìm đường lên tầng tum để thoát thân.
Vị trí thoát nạn là khoảng trống giữa hai mái nhà chỉ cách nhau hơn 1 mét, nhưng ở độ cao 6–7 tầng, đầy khói và hơi nóng, việc cứu hộ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hai người trực tiếp đục mái và hỗ trợ giải cứu là con rể ông Toàn và một người hàng xóm, sau đó dùng thang đưa các nạn nhân sang mái nhà bên cạnh để thoát xuống an toàn.

Những người chứng kiến cho biết hành động cứu người diễn ra rất nhanh, dũng cảm nhưng cũng đầy rủi ro khi không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Không chỉ lực lượng trực tiếp cứu hộ, nhiều người dân xung quanh cũng tham gia hỗ trợ trong lúc chờ lực lượng chức năng.
Một người tham gia cứu nạn bị ngạt khói nhẹ. Khi gặp lại, ông Toàn bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã kịp thời cứu giúp, giúp gia đình thoát khỏi thảm kịch.
Theo đánh giá, vụ việc không chỉ cho thấy sự may mắn khi không có thiệt hại về người, mà còn phản ánh kỹ năng thoát nạn đúng cách của các nạn nhân như việc lên khu vực thoáng khí, dùng khăn ướt chặn khói và giữ vị trí chờ cứu hộ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải lúc nào may mắn cũng xuất hiện trong hỏa hoạn, do đó kỹ năng phòng cháy và thoát nạn an toàn đóng vai trò sống còn, đặc biệt trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ có mặt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.