Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp, phòng ngừa và xử lý tội phạm lừa đảo công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã xác lập chuyên án, tập trung triệt phá các đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép gắn với mua bán người và cưỡng đoạt tài sản.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây hoạt động có tổ chức, chuyên đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dụ dỗ bằng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", sau đó chuyển thông tin nạn nhân cho đầu mối trong nước để tổ chức đưa đi qua các đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới. Khi sang Campuchia, nạn nhân bị giao cho các "công ty" lừa đảo, bị ép buộc lao động hoặc bị giữ lại để yêu cầu gia đình nộp tiền "chuộc người".
Dàn dựng vỏ bọc "hiệp sĩ mạng" để tạo lòng tin

Từ trái qua: các đối tượng Thành, Cường, Hải. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Ban Chuyên án phát hiện một thủ đoạn đặc biệt tinh vi: nhiều đối tượng núp bóng "hiệp sĩ giải cứu" để tiếp tục trục lợi trên nỗi tuyệt vọng của thân nhân nạn nhân. Các đối tượng xây dựng hình ảnh nghĩa hiệp trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải video, bài viết dàn dựng cảnh "giải cứu miễn phí", "không nhận tiền" nhằm tạo uy tín, thu hút người theo dõi.
Thực tế, khi gia đình nạn nhân liên hệ cầu cứu, các đối tượng đưa ra điều kiện phải có tiền mới tổ chức "giải cứu". Chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, định vị của nạn nhân, sau đó móc nối với đầu mối bên Campuchia để thương lượng "giá chuộc".
Cơ quan Công an đã làm rõ vai trò của một số đối tượng cụ thể trong các nhóm núp bóng "hiệp sĩ giải cứu". Trong đó, Nguyễn Thanh Hải được xác định là đối tượng cầm đầu một nhóm hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ, giải cứu công dân Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia. Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội, đăng tải nhiều video, bài viết dàn dựng cảnh giải cứu để tạo uy tín, thu hút sự tin tưởng của thân nhân nạn nhân. Thực tế, đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền mới thực hiện việc đưa người về, đồng thời nâng khống tiền chuộc để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Cơ quan điều tra cũng xác định Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, trực tiếp điều phối việc đưa, đón người qua khu vực biên giới Tây Nam bằng các đường tiểu ngạch. Trong khi đó, Huỳnh Cao Cường lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên "giải cứu" nạn nhân, thực chất là móc nối với các đầu mối tại Campuchia, nâng giá chuộc và tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam khi thân nhân đã chuyển đủ tiền theo yêu cầu.
• Khởi tố, bắt tạm giam: 41 đối tượng
• Tội danh: 5 tội, trong đó có cưỡng đoạt tài sản, mua bán người
• Nạn nhân được giải cứu: 38 người
• Số vụ cưỡng đoạt xác định: 120 vụ
• Tổng tiền chiếm đoạt: hơn 16,7 tỷ đồng
Nâng khống tiền chuộc, cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng nâng khống số tiền chuộc so với mức phía Campuchia đưa ra, buộc thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian. Phần chênh lệch bị chiếm đoạt và chia nhau hưởng lợi. Chỉ tính từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, các nhóm núp bóng "hiệp sĩ" đã thực hiện hàng trăm vụ, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc môi giới "chuộc người", các nhóm này còn trực tiếp tổ chức đưa nạn nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có giấy tờ hợp pháp. Nạn nhân chỉ được bàn giao cho gia đình khi đã nộp đủ tiền theo yêu cầu, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.
Đưa người vượt biên trái phép, xâm phạm quản lý xuất nhập cảnh
Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia truy bắt các đối tượng, giải cứu nhiều công dân Việt Nam bị giam giữ tại các khu lừa đảo. Nhiều thiết bị điện tử gồm máy tính, điện thoại di động đã bị thu giữ để phục vụ trích xuất, phục hồi dữ liệu.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hàng chục đối tượng về các tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.