Hình minh họa
Mỗi mùa hè, các cơ sở y tế lại tiếp nhận nhiều trường hợp viêm da do kiến ba khoang. Đáng lo ngại, không ít người nhầm bệnh với zona thần kinh, tự ý đắp lá hoặc dùng thuốc không phù hợp khiến tổn thương lan rộng, nhiễm trùng.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, kiến ba khoang không cắn hay chích người. Tổn thương xuất hiện khi cơ thể côn trùng bị nghiền nát, giải phóng độc tố pederin tiếp xúc trực tiếp với da.
Vào mùa gặt hoặc sau mưa giông, kiến ba khoang thường bị ánh đèn thu hút, bay vào nhà và bám trên quần áo, chăn màn. Thói quen đập hoặc miết côn trùng trên da vô tình làm độc tố phát tán, gây viêm da kích ứng mạnh.
Khác với zona thần kinh do virus Herpes zoster gây ra, viêm da do kiến ba khoang thường xuất hiện ở vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân. Tổn thương có dạng vệt dài hoặc đám nhỏ, nổi mụn nước, đôi khi có mủ trắng ở giữa, kèm cảm giác nóng rát và ngứa nhiều.
Trong khi đó, zona thần kinh thường nổi thành từng chùm mụn nước ở một bên cơ thể, gây đau nhức dọc theo đường đi của dây thần kinh và có thể kèm sốt, mệt mỏi.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện kiến ba khoang trên người, không nên đập hoặc chà xát mà cần nhẹ nhàng gạt côn trùng ra khỏi da. Sau đó, rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nước và xà phòng hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ độc tố.
Người dân không nên tự ý bôi thuốc chứa corticoid mạnh hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng. Nếu tổn thương lan rộng, xuất hiện mủ, đau rát kéo dài, sốt hoặc ảnh hưởng vùng mắt, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Theo các bác sĩ, xử trí đúng ngay từ đầu giúp hạn chế tổn thương da, giảm nguy cơ nhiễm trùng và phòng ngừa sẹo, di chứng thẩm mỹ lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.