Theo kế hoạch, công tác khảo sát được thực hiện từ ngày 15 - 18/6 tại 3 vị trí tọa độ với tổng diện tích khoảng 2.500m². Lực lượng chức năng sẽ kết hợp sử dụng công nghệ radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện để phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp kiểm tra tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đây là đợt tìm kiếm quy mô lớn, ứng dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.




Thiếu tá Bùi Tấn Phát, Ban Tác huấn Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công binh sẽ tiến hành kiểm tra, dò tìm, xử lý các vật liệu nổ hoặc thiết bị nguy hiểm còn sót lại trong khu vực khảo sát. Sau khi bảo đảm an toàn, hiện trường sẽ được bàn giao cho nhóm chuyên gia của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) thực hiện công tác thăm dò địa vật lý.


Theo ông Lê Văn Anh Cường, giảng viên Bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, việc tìm kiếm dựa trên nguyên lý những khu vực từng bị đào xới, chôn lấp sẽ có đặc tính vật lý khác biệt so với môi trường đất xung quanh. Các yếu tố như độ ẩm, độ chặt của đất, điện trở suất, độ từ cảm hay cấu trúc địa tầng đều có thể tạo ra các tín hiệu bất thường để thiết bị ghi nhận.
Đối với phương pháp ảnh điện, các chuyên gia sử dụng dòng điện một chiều truyền xuống lòng đất thông qua hệ thống điện cực. Sự khác biệt về điện trở suất giữa nền đất tự nhiên và khu vực từng bị đào lấp sẽ được thể hiện qua các dữ liệu đo đạc, từ đó giúp nhận diện những vị trí nghi vấn.

Nhóm nghiên cứu từ Bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tại buổi làm việc.
Ông Cường cho biết radar xuyên đất đã từng được áp dụng trong một số đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trước đây, trong khi phương pháp ảnh điện lần đầu được đề xuất sử dụng cho nhiệm vụ này. Hai công nghệ có khả năng bổ trợ cho nhau khi một phương pháp cho độ phân giải cao ở độ sâu nông, còn phương pháp kia có thể khảo sát sâu hơn dưới lòng đất.

Công tác tìm kiếm hiện đang được triển khai nhanh chóng nhất có thể.
Tại buổi khảo sát, ông Phan Văn Mưa - một nhân chứng từng tham gia thi công tại khu vực công viên cho biết vào khoảng năm 1988, khi đào đất để xây dựng hồ nước trong công viên, công nhân đã phát hiện quần áo, xương cốt cùng một số vật dụng như băng đạn, súng AK và dép cao su. Những dấu tích này làm dấy lên nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ.
Trong khi đó, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm tham gia hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, cho biết TP Hồ Chí Minh từng tổ chức tìm kiếm tại khu vực này vào khoảng năm 1995 nhưng chưa đạt kết quả do nhiều dấu mốc cũ không còn được bảo lưu sau quá trình giải tỏa Nghĩa trang Đô Thành.
Theo ông Thắng, hiện nay công tác tìm kiếm có nhiều thuận lợi hơn nhờ sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, sự quan tâm của các cấp, ngành cùng những nguồn thông tin được người dân cung cấp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác minh, khoanh vùng và sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.
Dự kiến, hoạt động khảo sát, thăm dò tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ hoàn thành trong ngày 18/6.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.