Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động khai thác, sử dụng lại dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đặc biệt là dữ liệu đã được xác thực từ VNeID, không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ khi thông tin đã có trên hệ thống. Việc này giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch.
Trước đây, để xác nhận tình trạng hôn nhân, người dân phải đi lại nhiều nơi để hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên hiện nay, người dân có thể khai thông tin trực tuyến và nhận kết quả điện tử trên thiết bị di động hoặc nhận bản giấy tại UBND phường khi cần. Trường hợp của chị Nguyễn Tuyết Anh (Hà Nội) cho thấy rõ sự thuận tiện khi không còn phải quay về nơi cư trú trước đây để xin trích lục hộ tịch.
Tại phường Phú Thượng (Hà Nội), hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân chiếm khoảng 70% mỗi ngày. Nhờ việc kết nối dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID, cán bộ tư pháp hộ tịch có thể nhanh chóng tra cứu, đối chiếu thông tin. Khi dữ liệu đã được tích hợp trên phần mềm hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, việc cấp trích lục được thực hiện ngay.\

Bên cạnh đó, nhu cầu xin trích lục giấy khai sinh cũng khá lớn. Nhờ dữ liệu đã được số hóa và xác thực, người dân có thể thực hiện thủ tục nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian và công sức.
Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hộ tịch như khai sinh, kết hôn, khai tử… đã được số hóa, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hiển thị trên VNeID. Bộ Công an cũng đã tích hợp 15 loại giấy tờ trên nền tảng này.
Việc tái sử dụng dữ liệu điện tử không chỉ giúp người dân không phải xuất trình giấy tờ bản giấy, mà còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại và minh bạch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.