Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc

Bảo Khánh/Ảnh: Quang Hải - Dương Duy, Ảnh: Hải Hưng

23/01/2026 23:35 GMT+7

VTV.vn - Chương trình mang đến cho khán giả những màn trình diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc với dàn nghệ sĩ hàng đầu, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại.

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng đã được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2026). Tham dự chương trình có: đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến tham dự chương trình còn có sự hiện diện của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về phía TP. Hà Nội có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu trong chương trình.

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", chương trình là lời khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986 - 2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng. Tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - trái tim cả nước; bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới. Chương trình cũng như lời khẳng định chân lý lịch sử - Mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn của Đảng; Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng cao sự phấn chấn của toàn xã hội để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với nội dung xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới, chương trình gồm 3 phần: Phần Mở đầu, Phần Lễ và Phần Nghệ thuật. Trong đó, Phần Nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, chia thành 3 chương với tên gọi: "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". 

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 3.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 4.

Nếu chương 1 - "Tráng ca dưới cờ Đảng" mang thông điệp Tầm nhìn về con đường giải phóng đất nước và kỳ tích Độc lập - Thống nhất, được xây dựng như một hành trình lịch sử - tư tưởng - cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì tới phần chương 2: "Với Đảng, trọn niềm tin yêu", chương trình mang đến thông điệp Tầm nhìn đổi mới và Kỳ tích phát triển thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới Kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay. Đặc biệt, thời gian qua, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng đã tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khán giả đã được cảm nhận không khí lao động hăng say xây dựng đất nước của mọi tầng lớp nhân dân - biểu hiện sinh động nhất cho việc Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận, hưởng ứng. Tại đây, thủ đô Hà Nội xuất hiện ở vị trí trung tâm, là niềm tin và hy vọng của nhân dân cả nước. Chương 3: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khép lại với thông điệp Tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV, các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 5.

Nghệ thuật đỉnh cao, hùng tráng và giàu cảm xúc

Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được mở màn đầy ấn tượng với tiếng trống hội, quy tụ 400 trống hội từ Học viện Cảnh sát K02. Không gian nghệ thuật được mở rộng bằng công nghệ Mapping kết hợp ánh sáng, tạo nên không khí hân hoan, chào mừng sự kiện quan trọng của đất nước. Với các khối đội hình sắp xếp tạo hình thể hiện sự hội tụ và lan tỏa sức mạnh, chương trình khẳng định một tinh thần thống nhất ý chí của toàn dân tộc.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 6.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 7.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 8.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 9.

Điểm nhấn của phần mở đầu là màn mashup các ca khúc Đường chúng ta đi - Nối vòng tay lớn - Đường đến ngày vinh quang qua giọng hát của hai nghệ sĩ Tùng Dương và Mỹ Linh. Sự kết hợp giữa các tác phẩm của Huy Du, Trịnh Công Sơn và Trần Lập đã tạo nên một sự "đồng âm" mạnh mẽ, thể hiện niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai đất nước. Tiếp nối sự trang nghiêm, phần Lễ chào cờ được thực hiện cùng đội tiêu binh gồm 96 đồng chí, đại diện cho 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 10.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 11.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 12.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 13.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 14.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 15.

Ở chương đầu tiên, khán giả được đưa trở về với những cột mốc lịch sử lớn của dân tộc. Qua giọng hát của các nghệ sĩ, những trang sử của dân tộc bằng âm nhạc lần lượt hiện ra. Hàng loạt ca khúc như Dấu chân phía trước, Quốc tế ca, Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam… khắc họa từ hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến sự ra đời của Đảng vào ngày 3/2/1930.

Sân khấu Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng đã tiếp tục tái hiện sống động khí thế của Cách mạng Tháng Tám qua ca khúc Mười chín tháng Tám, niềm hạnh phúc ngày Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 và tinh thần ngoan cường trong 9 năm kháng chiến với Hò kéo pháo, Tiến về Hà Nội. Sau những giai điệu hùng tráng của Đường lên phía trước, hành trình ấy khép lại bằng chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 qua giai điệu rộn ràng của Đất nước trọn niềm vui với giọng hát của Đông Hùng, NSND Tạ Minh Tâm. Với sự tham gia của hơn 1000 diễn viên, kết hợp giữa các yếu tố dàn dựng sân khấu, âm nhạc và pháo hoa, màn trình diễn đã khắc họa thành công một kỷ nguyên độc lập, thống nhất dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 16.

Bước sang chương 2, trọng tâm được đặt vào tầm nhìn Đổi mới và những kỳ tích phát triển của Đảng. Những bài ca ca ngợi lao động, cống hiến, sự phát triển của đất nước như Hát về cây lúa hôm nay, Những ánh sao đêm, Bến cảng quê hương tôi, Trị An âm vang mùa xuân, Một vòng Việt Nam… qua giọng hát của Trọng Tấn, NSƯT Vũ Thắng Lợi đã tái hiện không khí và tinh thần lao động hăng say của người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 17.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 18.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 19.

Trong khi đó, những tiết mục đơn ca được dàn dựng tinh tế cũng chạm đến trái tim người xem. Đỗ Vũ Lan Nhung da diết với Tự nguyện. Hình ảnh Hà Nội – trái tim của cả nước – hiện lên sống động qua tiếng hát của Hồng Nhung với Hà Nội niềm tin và hy vọng. Và cuối cùng, màn hòa giọng của bộ ba Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn trong Đảng đã cho ta một mùa xuân đã trở thành nốt hoàn thiện trọn vẹn cho âm hưởng hào hùng của chương 2.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 20.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 21.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 22.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 23.

Với chương 3: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, hướng về tầm nhìn Đại hội XIV và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, màn trình diễn mapping 3D kết hợp múa tương tác đã khắc họa sinh động những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và một số mục tiêu - chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong 5 năm 2026 - 2030 được đề ra tại Đại hội XIV. Trong khi đó, sức trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo đã được thể hiện trong bản Mashup Việt Nam tinh hoa do các nghệ sĩ trẻ như Dương Hoàng Yến, Đức Phúc, Erik, Trang Pháp trình bày. 

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 24.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 25.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 26.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 27.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Hào hùng bản hòa ca về niềm tự hào dân tộc - Ảnh 28.

Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút với quy mô chưa từng có, rực sáng trên bầu trời

Đặc biệt, nhóm DTAP cùng Hoàng Thùy Linh đã mang đến bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ - Made in Vietnam - Chân cứng đá mềm đầy hứng khởi, như lời khẳng định niềm tin vào một cơ đồ rực rỡ của dân tộc. Bữa tiệc nghệ thuật của chương trình cuối cùng được khép lại với màn pháo hoa tầm cao quy mô lớn do đội vô địch DIFF 2025 trình diễn. Trên nền nhạc các nhạc phẩm Vietnam thênh thang đường mới, Hello Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Những trái tim Việt Nam… Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút với quy mô chưa từng có, rực sáng trên bầu trời như bản hòa ca hùng tráng khắc họa vai trò lãnh đạo tất yếu, tầm nhìn chiến lược của Đảng; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của đất nước. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.