Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy mô lớn, hoạt động có tổ chức mang tính chất liên tỉnh và xuyên quốc gia trên không gian mạng.
Trước đó, cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook “Dịch vụ Lộc Phát” quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi loại.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai đồng loạt ra quân. Ngày 23/4, lực lượng công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Mười Một, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Quy cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử.
Nhóm này khai nhận sau khi hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng bóc hàng, tách riêng phần chuyển đi các tỉnh cho Mười Một, còn các đơn giao tay thì Tùng và Quy đóng gói tự giao cho khách.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong giai đoạn 1 của chuyên án tại TP Hồ Chí Minh.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng trên về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 8/4/2026, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả bao gồm giấy chứng minh Công an nhân dân, chứng minh sỹ quan Quân đội nhân dân, thẻ đảng viên, căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp các loại, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 15/5, các tổ công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo đã đồng loạt đột kích nhiều địa điểm.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây tại tỉnh Nghệ An là Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương; bắt các đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả tại tỉnh Gia Lai là Nguyễn Văn Huyên và Bùi Đức Thuyên; cùng nhóm đối tượng phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Nghệ An, Khánh và Khương dùng tên giả là "A Phát" và "Toàn Phát" để nhận đơn đặt hàng của khách trên mạng, tạo thông tin dữ liệu mới rồi gửi qua nhóm kín cho Huyên và Thuyên tại Gia Lai để in ấn, sản xuất.



Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Quá trình khám xét tại nhà các đối tượng ở Gia Lai, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy tính, 5 máy in, 1 máy ép plastic, 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình con dấu, 1 máy dập dấu chìm cùng hàng trăm phôi thẻ nhựa, văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ thi giấy phép.
Đến sáng 17/5, tại Bến xe miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng trong đường dây, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.