Một đường dây sản xuất, quảng cáo và bán thuốc xương khớp giả quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh, các đối tượng trong đường dây đã dựng lên những "bài thuốc gia truyền", gắn mác thần dược, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa bán cho người bệnh, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước.
Thân, lá, vỏ cây và các loại cỏ được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó được rửa, phơi, băm nhỏ, nghiền thành bột, trộn theo công thức do đối tượng cầm đầu tự nghĩ ra. Đó là cách mà các đối tượng sản xuất ra thuốc chữa xương khớp giả mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Các sản phẩm được đóng túi nylon, bảo quản trong tủ đông trước khi bán cho khách hàng.
Bị can Hoàng Văn Toàn (đối tượng cầm đầu) khai nhận: "Công khai mình có bài thuốc gia truyền 3 đời, nhưng thực tế nhà mình không có. Bản thân bài thuốc chưa được công bố, chưa được cấp phép. Những nhân sự cũng chưa đủ năng lực và trình độ chuyên môn".

Để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị, các đối tượng đã thổi phồng công dụng. Khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc, đến khi người bệnh xuất hiện phản ứng sau khi sử dụng thuốc, các đối tượng tìm cách trấn an, gửi kèm thuốc tây để xử lý triệu chứng.
"Bệnh nhân hay bị rộp, bị nóng, rộp vùng da đắp thuốc và bị ngứa. Bọn em gửi kèm cho bệnh nhân lọ thuốc tra mắt Tetracyclin để khi nào xảy ra phản ứng thì sẽ bôi vào. Trong các đơn hàng đều có lọ đấy rồi", bị can Lê Đình Tiến cho biết.
Thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, mượn danh các hiệp hội đông y, tự xưng là "bác sĩ", "lương y", các đối tượng đã thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chia làm nhiều bộ phận nhằm biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành một "tập đoàn y dược" uy tín để bán hàng giả. Hậu quả, nhiều trường hợp đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Các đối tượng gửi kèm cho bệnh nhân lọ thuốc tra mắt Tetracyclin để nếu xuất hiện phản ứng sau khi sử dụng thuốc thì sẽ bôi vào.
Đại tá Lê Ngọc Anh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay: "Nhiều bị hại đã tin và bị lừa, mua về để dùng, để chữa bệnh nhưng chưa một bị hại nào chữa có tác dụng, khỏi bệnh, đều có những tác dụng phụ và không có giá trị về mặt y học để chữa bệnh, khỏi được bệnh".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán thuốc cho hơn 80.000 người trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 2,5 tấn nguyên liệu thô để sản xuất thuốc giả.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.