Cuộc thi tháng cuối cùng của quý I chương trình Đường lên đỉnh Olympia quy tụ bốn gương mặt xuất sắc đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Ở vị trí số một là Đỗ Đức Minh, học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 1 (Thanh Hóa). Vị trí số hai thuộc về Nguyễn Thị Hải Nhân, đến từ Trường THPT chuyên Quý Đôn (Quảng Trị). Hoàng Anh Minh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế) góp mặt ở vị trí số ba, trong khi vị trí số bốn là Nguyễn Minh Tiến đến từ Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội).

Các thí sinh bước vào phần thi Khởi động cá nhân, mỗi người trả lời 6 câu hỏi. Đức Minh là người thi đầu tiên, trả lời đúng 3 câu và giành được 30 điểm. Tiếp đó, Hải Nhân có 2 câu trả lời chính xác, mang về 20 điểm. Anh Minh thể hiện phong độ ấn tượng khi trả lời đúng 4 câu, vươn lên với 40 điểm. Minh Tiến là thí sinh cuối cùng của lượt Khởi động cá nhân và cũng ghi dấu ấn khi trả lời đúng 4 câu hỏi, sở hữu 40 điểm.
Sau Khởi động cá nhân, bốn thí sinh tiếp tục bước vào phần Khởi động chung với 12 câu hỏi bấm chuông. Phần thi diễn ra sôi nổi khi các thí sinh liên tục cạnh tranh quyền trả lời. Kết thúc Khởi động chung, điểm số tạm thời được xác lập: Đức Minh có 30 điểm, Minh Tiến 35 điểm, Hải Nhân vươn lên 40 điểm, trong khi Anh Minh tạm dẫn đầu với 50 điểm.
Không khí cuộc thi tiếp tục được đẩy lên cao ở phần Vượt chướng ngại vật. Từ khóa của cuộc thi tháng quý I gồm 13 chữ cái. Ngay sau khi hàng ngang đầu tiên được mở, Hải Nhân và Đức Minh đồng loạt bấm chuông trả lời từ khóa. Tuy nhiên, đáp án "Tiệm phở anh Hai" của Hải Nhân và "Thể thao điện tử" của Đức Minh đều chưa chính xác, khiến cả hai phải dừng phần thi này.

Hai thí sinh còn lại là Anh Minh và Minh Tiến tiếp tục thi đấu và lần lượt trả lời đúng 4 hàng ngang còn lại. Khi 4 mảnh ghép được mở, Anh Minh là người bấm chuông nhanh hơn và đưa ra đáp án chính xác cho từ khóa hàng dọc là "Trò chơi điện tử". Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, điểm số có sự thay đổi lớn: Đức Minh giữ nguyên 30 điểm, Hải Nhân có 50 điểm, Minh Tiến vươn lên 75 điểm và Anh Minh bứt phá mạnh mẽ với 110 điểm.
Bước vào phần thi Tăng tốc, cuộc đua tiếp tục diễn ra gay cấn. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, Hải Nhân trả lời đúng, nâng tổng điểm lên 90. Ở câu hỏi thứ hai, Đức Minh ghi thêm 30 điểm, trong khi Minh Tiến có thêm 40 điểm. Sang câu hỏi thứ ba, Anh Minh là người trả lời đúng nhanh nhất, giành thêm 40 điểm, Minh Tiến có thêm 30 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng của phần thi này, Hải Nhân tiếp tục thể hiện tốc độ khi giành 40 điểm, Anh Minh có thêm 30 điểm và Minh Tiến ghi 20 điểm.
Sau phần thi Tăng tốc, bảng điểm được xác lập: Đức Minh 60 điểm, Hải Nhân 130 điểm, Minh Tiến 165 điểm và Anh Minh tiếp tục dẫn đầu với 180 điểm.

Phần thi quyết định Về đích mở ra với nhiều diễn biến khó lường. Anh Minh là người thi đầu tiên, lựa chọn gói câu hỏi 20–20–20 và trả lời đúng một câu, nâng tổng điểm lên 200. Tiếp đó, Minh Tiến bước vào phần thi Về đích với cùng gói câu hỏi và xuất sắc trả lời đúng cả ba câu, vươn lên dẫn đầu với 215 điểm.
Hải Nhân là thí sinh thứ ba thi Về đích với gói 20–20–30. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, Hải Nhân nâng điểm lên 140. Tuy nhiên, ở câu hỏi thứ hai, Hải Nhân không đưa ra đáp án chính xác và Đức Minh giành quyền trả lời, ghi thêm 20 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng, Hải Nhân lựa chọn Ngôi sao hy vọng nhưng không thành công, khép lại phần thi với 90 điểm.
Đức Minh là thí sinh cuối cùng bước vào Về đích với gói câu hỏi 30 điểm. Tuy nhiên, cả ba câu hỏi đều không mang lại điểm số cho Đức Minh. Ngược lại, Anh Minh và Hải Nhân lần lượt bấm chuông trả lời đúng, gia tăng điểm số cho mình lên 230. Kết thúc phần thi Về đích số điểm của các thí sinh lần lượt như sau: Đức Minh: 20 điểm, Hải Nhân: 120 điểm, Minh Tiến: 200 điểm và người có số điểm cao nhất là Anh Minh 230 điểm.




Chung cuộc, chiến thắng của cuộc thi tháng cuối cùng quý I Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về Hoàng Anh Minhvới 230 điểm, chính thức ghi tên mình vào trận thi quý đầy thuyết phục.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.