Đường rải đá dăm dừng thi công, hàng trăm hộ dân ở Thái Nguyên sống chung với bụi

Sau khi rải đá dăm, dự án cải tạo tỉnh lộ 269C dừng thi công. Hàng trăm hộ dân sống ven tỉnh lộ 269C, đoạn qua xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phải sống chung với bụi mỗi ngày.

Ghi nhận tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mỗi khi xe tải trọng lớn đi qua, một đám bụi lại cuộn lên, phủ kín nhà cửa hai bên đường. Tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, còn người dân phải đối mặt với tình trạng bụi bẩn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không chỉ xe chở vật liệu, ngay cả xe tải không chở hàng hay xe khách đi qua cũng khiến bụi bay mù mịt.

Cửa hàng quần áo của anh Huy nằm ngay mặt đường tỉnh lộ 269C. Hơn 1 năm nay, cửa hàng gần như phải ngừng hoạt động. Quần áo, đồ đạc được phủ kín bằng bạt, chất gọn vào các góc, bởi dù đóng cửa, bụi vẫn len vào bên trong.

Dự án cải tạo tỉnh lộ 269C thi công dang dở, hàng trăm hộ dân ở Thái Nguyên sống chung với bụi - Ảnh 1.

Khi ô tô đi qua, bụi trắng xóa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân hai bên đường.

Anh Đồng Văn Huy (xóm Quyên Hóa, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Tuyến đường ở đây thi công dang dở hơn 1 năm. Khi ô tô đi qua, bụi trắng xóa. Khi đi ô tô hay xe máy đều buộc phải dừng lại vì bụi quá không thể nhìn được đường đi".

Theo người dân, tuyến đường đã dừng ở công đoạn rải đá dăm khoảng 4 tháng nay, trong khi lớp nhựa mặt đường vẫn chưa được thi công. Vì vậy, cuộc sống của những hộ dân hai bên đường ngày càng bị ảnh hưởng.

Sân nhà ông Nghiêm (xóm Quyên Hóa, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) vừa quét sạch buổi sáng, chỉ một lúc sau đã phủ đầy bụi. Ô tô để trong sân qua đêm cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là dự án cải tạo tỉnh lộ 269C, có chiều dài 5,8km. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH xây dựng Giang Ngọc Anh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cường Tâm.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Phú Bình cho biết, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, có loại tăng gấp 3 lần, khiến nhà thầu chưa tiếp tục triển khai hạng mục thảm nhựa.

Ông Phạm Văn Huy (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Nhà thầu thi công cầm chừng, đợi giá nguyên vật liệu giảm để họ tiếp tục thi công. Đến 31/12/2026 sẽ hết thời gian thực hiện hợp đồng. Đến 31/12/2026, nếu đơn vị không tổ chức thực hiện hoàn thiện theo đúng hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, thì chủ đầu tư sẽ đề nghị thu hồi. Khi thu hồi, công ty sẽ không được thực hiện các dự án tiếp theo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

Giá vật liệu tăng có thể là khó khăn đối với nhà thầu, nhưng việc thi công cầm chừng không thể đồng nghĩa với việc để người dân phải sống trong bụi suốt nhiều tháng mà chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Trong khi thời hạn hợp đồng vẫn còn đến ngày 31/12 năm nay, hàng trăm hộ dân ven tỉnh lộ 269C vẫn đang phải tự xoay xở với những hệ lụy từ công trình dang dở. 

Điều người dân cần không chỉ là một lời giải thích về khó khăn của nhà thầu, mà còn là biện pháp giảm bụi, bảo đảm an toàn giao thông và lộ trình hoàn thành dự án cụ thể. Ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và đời sống của người dân?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.