Ngành Đường sắt Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa các ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) – Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11 để đảm bảo hành trình cho các chuyến tàu qua khu vực bị ảnh hưởng.
Trước đó, ngành Đường sắt đã có quyết định dừng chạy nhiều đoàn tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện gồm: dừng chạy tàu SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11; tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn ngày 7/11.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu gian từ Bình Sơn đến Diêu Trì để kiểm tra, khắc phục sự cố. Các đoàn tàu trong khu vực này đều dừng tại nhà ga tránh bão do gió giật mạnh.
Hành khách có vé đi các tàu bị dừng chạy sẽ được hoàn vé miễn phí tại nhà ga, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Danh sách gồm:
+ Tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 5/11;
+ Tàu SE22, SE8, SE6 xuất phát ga Sài Gòn ngày 6/11;
+ Tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 6/11.
Cập nhật tình hình ảnh hưởng bão số 13, sáng 7/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, theo thống kê sơ bộ, bão số 13 gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh.
Cụ thể, tại km 1136+850 đoạn đi qua tỉnh qua tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai thuộc khu gian Phước Lãnh – Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều sâu trung bình khoảng 9m.
Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…
Trong tháng 10, ngành Đường sắt cũng đã phải tạm ngưng hàng chục chuyến tàu do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ tại miền Trung, buộc phải chuyển tải hàng nghìn hành khách bằng ô tô giữa hai ga.
Theo công điện mới nhất của Bộ Xây dựng về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão, mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tham gia giao thông.
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài./
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.