Ea Súp đổi thay từ nông thôn: Khi người dân chủ động bước ra khỏi nghèo khó

Thanh Hải

21/12/2025 12:09 GMT+7

VTV.vn - Từ nguồn lực hỗ trợ đến đổi mới tư duy, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vườn ổi chị Lan xanh tươi, thu nhập kinh tế ổn định mỗi năm.

Vườn ổi chị Lan xanh tươi, thu nhập kinh tế ổn định mỗi năm.

Những năm gần đây, bức tranh đời sống kinh tế - xã hội tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển mình rõ nét. Trong câu chuyện giảm nghèo ở vùng đất biên viễn này, điều dễ nhận thấy nhất không chỉ là những con số hỗ trợ, mà là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và cách người dân tiếp cận cơ hội phát triển kinh tế.

Nếu như trước đây, không ít hộ dân còn e dè khi nhắc đến vay vốn, ngại thay đổi phương thức sản xuất hay áp dụng kỹ thuật mới, thì nay, bà con - đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã tự tin hơn, chủ động hơn trong việc tìm hướng làm ăn, mở rộng sinh kế. Từ nguồn vốn hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, mô hình sản xuất cụ thể đến công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, một "hệ sinh thái hỗ trợ" đang dần hình thành, tạo bệ phóng giúp người dân Ea Súp vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Năm 2025, từ nguồn vốn của Chương trình 1719 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ea Súp được phân bổ nhiều tỷ đồng để triển khai các dự án phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế, đầu tư hạ tầng thiết yếu, truyền thông và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Việc sử dụng nguồn lực này được chính quyền địa phương thực hiện theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng nhu cầu", tránh dàn trải, bảo đảm vốn đầu tư thực sự đến được với những hộ cần hỗ trợ nhất.

Song song với nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn xã cũng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và dẫn vốn cho người dân. Nổi bật là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Súp với nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực như nuôi heo đất tiết kiệm, phong trào "Hũ gạo tình thương" giúp đỡ kịp thời các hộ khó khăn. Đáng chú ý, nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý hiện đạt dư nợ hơn 30 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Những hình thức hỗ trợ này không đơn thuần là "vốn mồi", mà còn góp phần hình thành thói quen tiết kiệm, khơi dậy tinh thần tương trợ, chia sẻ ngày công, con giống, cây giống trong cộng đồng - những yếu tố nền tảng để giảm nghèo bền vững.

Ea Súp đổi thay từ nông thôn: Khi người dân chủ động bước ra khỏi nghèo khó - Ảnh 1.

Phát huy mô hình kinh tế hiệu quả, gia đình chị Lan xây được tổ ấm khang trang.

Thực tế tại thôn 7 Cư M'Lan cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách làm này. Chị Trần Thị Lan (SN 1990) từng là hộ nghèo nhiều năm liền. Năm 2024, chị được vay gần 100 triệu đồng để cải tạo 3 ha đất trồng ổi. Không chỉ tiếp cận nguồn vốn, chị Lan còn được các phòng chuyên môn của UBND xã Ea Súp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, gợi ý trồng xen các loại cây ngắn ngày để "lấy ngắn nuôi dài". Đến nay, vườn ổi của gia đình đã bước vào giai đoạn thu hoạch ổn định, giúp chị chính thức thoát nghèo và có nguồn thu bền vững.

Câu chuyện của chị Lan không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều hộ dân ở xã Ea Súp đã tìm được hướng đi mới thông qua các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương, kết hợp với việc tiếp cận vốn vay và kỹ thuật sản xuất. Theo bà Đặng Thị Thanh Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Ea Súp, mỗi năm có khoảng 10 hộ hội viên được hỗ trợ từ các mô hình tiết kiệm, tạo điều kiện mua bò sinh sản, cải tạo vườn cà phê, sửa chữa nhà cửa hoặc khởi nghiệp kinh doanh nhỏ. Các buổi sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm" đã trở thành diễn đàn để người dân chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi các điển hình sản xuất, từ đó từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế.

Ea Súp đổi thay từ nông thôn: Khi người dân chủ động bước ra khỏi nghèo khó - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Thanh Nhung - Phó chủ tịch UBND xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với phụ nữ, lực lượng thanh niên Ea Súp đang trở thành nhân tố tích cực trong công cuộc giảm nghèo. Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên học nghề, chuyển đổi việc làm và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hiện Đoàn xã quản lý 12 tổ vay vốn với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng, trong đó khoảng 30% là các mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Không ít bạn trẻ đã mạnh dạn nuôi heo, trồng cây ăn trái, kinh doanh nông sản trực tuyến, góp phần làm mới diện mạo kinh tế nông thôn.

Chương trình giảm nghèo ở xã Ea Súp không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất. Các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn; đầu tư giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, cùng việc giải ngân gần 3 tỷ đồng vốn sự nghiệp trong năm 2025 đều hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng phát triển lâu dài, bền vững cho địa phương.

Được thành lập theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (tháng 6/2025) trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Ea Súp, xã Cư M'Lan và xã Ea Lê, xã Ea Súp mới có diện tích hơn 41.500 ha. Trên không gian hành chính rộng lớn ấy, những chuyển biến trong đời sống kinh tế của người dân đang từng ngày khẳng định hiệu quả của cách làm lấy người dân làm trung tâm, lấy sinh kế bền vững làm nền tảng.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Ea Súp hôm nay đang cho thấy một diện mạo mới: người nông dân không còn thụ động trông chờ hỗ trợ, mà đã chủ động nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm để vươn lên. Sự đổi thay ấy không chỉ phản ánh thành công của các chương trình giảm nghèo, mà còn mở ra niềm tin về một chặng đường phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng đất biên giới phía Tây Đắk Lắk.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.