Trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiến hành đánh giá các tác động từ đợt tăng giá gần đây của đồng euro đối với sự tăng trưởng giá tiêu dùng trong bản dự báo hàng quý dự kiến công bố vào tháng 3 tới.
Ông Piero Cipollone, thành viên ban điều hành ECB, nhận định các biến động gần đây vẫn còn tương đối hạn chế. Theo nhà hoạch định chính sách này khẳng định các quan chức coi tỷ giá hối đoái là một yếu tố để dự báo động lực lạm phát và ECB sẽ theo dõi mức độ tương thích của các dự báo mới cũng như tác động thực tế từ sự biến động tiền tệ.
Bên cạnh đó, ông Cipollone nhấn mạnh ECB không thiết lập một mục tiêu cụ thể cho đồng nội tệ chung, vốn đã duy trì quanh mức 1,17 USD đến 1,18 USD trong gần một năm qua. Ông cho rằng sau tình huống biến động cách đây vài tuần, tỷ giá đã quay trở lại các mức ghi nhận được trong những tháng trước đó.
Vào tuần trước, các quan chức ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách lần thứ năm liên tiếp. Bà Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, đã lặp lại nhận định rằng định chế này đang ở một vị thế tốt và chủ động giảm bớt những lo ngại về sự tăng giá của đồng euro. Trả lời trên kênh truyền hình Bloomberg cuối tuần trước, ông Yannis Stournaras, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, cho biết giới hoạch định chính sách đang giám sát chặt chẽ tỷ giá hối đoái nhưng khẳng định các diễn biến cho đến nay chưa ở mức nghiêm trọng. Hiện tại, phần lớn các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế không kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung sau tám lần điều chỉnh giảm đã được thực hiện trước đó.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm xuống mức 1,7% trong tháng 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu của ECB. Tình trạng này khiến một số nhà hoạch định chính sách lo ngại về khả năng lạm phát sẽ duy trì ở mức thấp hơn dự kiến trong thời gian dài do sức mạnh của đồng euro và những rào cản đối với quá trình mở rộng kinh tế.
Ông Olli Rehn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan, nhận định đang tồn tại một rủi ro thực sự về việc lạm phát thấp hơn dự báo, đồng thời chỉ ra sự mạnh lên của đồng euro là một trong những nhân tố tác động chính.
Trong khi đó, ông Cipollone, lưu ý ECB đưa tỷ giá hối đoái vào như một dữ liệu đầu vào cho các dự báo kinh tế. Ông giải thích rằng đây là một phần của toàn bộ những chỉ số mà ngân hàng trung ương xem xét để dự báo các động lực của lạm phát trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.