Binh sĩ canh gác Cảng Manta, Ecuador, ngày 16/2/2026 (Ảnh: AP)
Giới chức Ecuador vào ngày 17/3 cho biết nước này đã triển khai 75.000 binh sĩ và cảnh sát tới 4 tỉnh có tình trạng tội phạm nghiêm trọng, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm, cấm người dân ra khỏi nhà từ 23h đến 5h sáng.
Theo thông báo, 253 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm, bắt đầu có hiệu lực từ tối 16/3 tại các tỉnh Guayas, El Oro, Los Rios và Santo Domingo de los Tsachilas. Lệnh này dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Dù lệnh giới nghiêm bao gồm thành phố Guayaquil - đô thị đông dân nhất Ecuador, nhưng không áp dụng tại thủ đô Quito hoặc quần đảo du lịch Galápagos.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ John Reimberg cho biết quân đội Ecuador đã sử dụng hỏa lực được cho phép để phá hủy 3 mục tiêu, song không cung cấp chi tiết về các cuộc tấn công. Ông nói với báo chí: "Những gì cần phải bị đánh sập thì sẽ bị đánh sập, và những kẻ phải bị hạ gục thì sẽ bị hạ gục", đồng thời cho biết chiến dịch không ghi nhận thương vong.
Ecuador đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bạo lực liên quan đến ma túy khi các băng nhóm cạnh tranh kiểm soát các cảng ven biển - nơi được sử dụng để vận chuyển cocaine sang Mỹ.
Theo Bộ Nội vụ Ecuador, năm 2025, nước này ghi nhận tỷ lệ giết người cao nhất trong nhiều thập kỷ, với khoảng 50 vụ trên mỗi 100.000 dân. Tỷ lệ giết người tại Ecuador đã tăng gấp 5 lần kể từ sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh các băng đảng ma túy từ Colombia và Mexico tranh giành các tuyến vận chuyển ma túy qua lãnh thổ Ecuador và liên kết với các băng nhóm địa phương.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa gần đây đã gia hạn tình trạng khẩn cấp, cho phép quân đội phối hợp tuần tra với cảnh sát và tiến hành khám xét nhà ở mà không cần lệnh của tòa án. Nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ cho rằng một phần bạo lực xuất phát từ quốc gia láng giềng Colombia, đồng thời cáo buộc Bogotá chưa làm đủ để kiểm soát các băng đảng hoạt động dọc biên giới hai nước. Tháng 1 vừa qua, ông Noboa cũng áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Colombia và tuyên bố chỉ dỡ bỏ khi tình hình an ninh khu vực biên giới được cải thiện.
Đầu tháng 3, quân đội Ecuador cho biết đã phối hợp với Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công một trại huấn luyện của các tay buôn ma túy Colombia, sử dụng máy bay không người lái, trực thăng và tàu tuần tra. Giới chức cho biết khu trại nằm ở phía lãnh thổ Ecuador gần biên giới và thuộc nhóm Comandos de la Frontera - một tổ chức tách ra từ lực lượng du kích FARC, nhóm đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Colombia năm 2016.
Tổng thống Noboa cũng đang đối mặt với chỉ trích từ các tổ chức xã hội dân sự bởi những biện pháp cứng rắn của ông chưa giúp giảm tội phạm mà còn làm gia tăng rủi ro đối với dân thường.
Trong một vụ việc gây tranh cãi năm 2025, 11 binh sĩ đã bị kết án hơn 30 năm tù vì liên quan đến vụ bắt cóc bốn trẻ em, sau đó thi thể các nạn nhân được phát hiện gần một căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Guayaquil.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.