Địa điểm diễn ra chiến dịch phá dỡ của quân đội Israel nhằm vào một số công trình của người Palestine tại thị trấn Al-Eizariya thuộc Bờ Tây, ngày 12/5/2026 (Ảnh AP)
Tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU hôm 11/5, các Ngoại trưởng khối đã đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt nhằm vào Hamas và phong trào định cư Israel. Các biện pháp nhắm vào những người định cư Israel vì hành động bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây đã được chờ đợi từ lâu, sau khi bị chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào thời điểm đó ngăn chặn.
Gói trừng phạt này nhắm vào 3 người định cư và 4 tổ chức định cư Israel. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa được công khai.
Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước đó đã ngăn chặn các biện pháp trừng phạt trong nhiều tháng. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar - người nhậm chức vào ngày 9/5 - đã nhanh chóng dỡ bỏ quyền phủ quyết.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết khối này quan ngại trước làn sóng bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot hoan nghênh sự thay đổi này, nói rằng EU đang "trừng phạt các tổ chức chính của Israel phạm tội hỗ trợ việc chiếm đóng cực đoan và bạo lực ở Bờ Tây".

Cảnh sát biên giới Israel hoạt động tại trại tị nạn Qalandia ở Bờ Tây, ngày 11/5/2026 (Ảnh AP)
Israel đã nhanh chóng lên án các biện pháp trừng phạt, khẳng định lập trường của Tel Aviv rằng người Do Thái có quyền định cư ở Bờ Tây, bất chấp việc này vi phạm luật pháp quốc tế.
"Liên minh châu Âu đã lựa chọn một cách tùy tiện và mang tính chính trị, áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với công dân và các thực thể Israel vì quan điểm chính trị của họ mà không có bất kỳ cơ sở nào" - Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói trên mạng xã hội - "Israel đã, đang và sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của người Do Thái được định cư ở trung tâm quê hương chúng tôi".
Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cũng lên án EU là bài Do Thái.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Barrot cho biết các Ngoại trưởng trưởng EU cũng đã quyết định trừng phạt lãnh đạo của nhóm Hamas. Theo đó, các chiến binh Hamas là một bên tham gia chính trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel từ Gaza vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin.
"Những hành động nghiêm trọng và không thể dung thứ này phải chấm dứt ngay lập tức," ông Barrot viết trên mạng xã hội.
"Đó là việc trừng phạt các lãnh đạo chính của Hamas, những người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát chống Do Thái tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta kể từ phát xít diệt chủng, trong đó 51 người Pháp đã thiệt mạng. Một phong trào khủng bố cần phải bị giải giáp và loại trừ khỏi bất kỳ sự tham gia nào vào tương lai của Palestine" - ông Barrot nói.
Một quan chức cấp cao của Hamas sau đó cáo buộc EU "đạo đức giả về chính trị và phân biệt chủng tộc".
Không tính khu vực Đông Jerusalem, hơn 500.000 người Israel hiện sống trong các khu định cư ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cùng với khoảng 3 triệu người Palestine. Năm 2025, việc mở rộng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây đạt mức cao nhất kể từ năm 2017, khi Liên hợp quốc bắt đầu theo dõi dữ liệu.
Kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, hành động bạo lực liên quan đến quân đội và người định cư Israel ở Bờ Tây diễn ra gần như hàng ngày, khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này - theo Liên hợp quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.