Logo Instagram hiển thị trên điện thoại tại Boston, ngày 14/10/2022. (Ảnh: AP)
Meta - công ty sở hữu Facebook và Instagram - ngày 29/4 bị Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc vi phạm các quy định công nghệ mới, liên quan đến việc bảo vệ trẻ em dưới 13 tuổi.
Cáo buộc được đưa ra theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA - quy định của EU yêu cầu các nền tảng công nghệ kiểm soát nội dung độc hại và bảo vệ người dùng). Kết luận sơ bộ được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Ủy ban châu Âu.
Cơ quan này cho rằng Meta chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn trẻ dưới 13 tuổi truy cập Facebook và Instagram, đồng thời các cơ chế phát hiện và loại bỏ tài khoản vi phạm vẫn còn thiếu hiệu quả.
Theo ước tính của EU, khoảng 10-12% trẻ dưới 13 tuổi tại châu Âu đang sử dụng 2 nền tảng này.
Bà Henna Virkkunen, phụ trách công nghệ của EU, cho biết các nền tảng “làm rất ít” để ngăn người dùng dưới độ tuổi truy cập dịch vụ. Bà nhấn mạnh các điều khoản sử dụng không chỉ tồn tại trên giấy mà phải được thực thi bằng hành động cụ thể nhằm bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em.
Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta điều chỉnh phương pháp đánh giá rủi ro và tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ người dùng chưa đủ tuổi.
Meta hiện có quyền phản hồi các cáo buộc và thực hiện điều chỉnh trước khi EU đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị xác định vi phạm, công ty có thể đối mặt mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.