EU có thể sớm nối lại tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ
Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục triển khai công việc liên quan đến thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế liên quan đến nỗ lực mua Greenland.
Chủ tịch Roberta Metsola bày tỏ sự hài lòng khi nhận thấy tình trạng căng thẳng leo thang tạm thời đã được giải tỏa. Bà cho biết điều này đồng nghĩa với việc EU có thể tiếp tục các cuộc thảo luận nội bộ về thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Trước đó trong tuần này, EP đã quyết định đình chỉ công việc liên quan đến thỏa thuận thương mại với Mỹ do các lời đe dọa thuế quan mới từ phía Tổng thống Donald Trump.
EP đang thảo luận về các đề xuất pháp lý nhằm dỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu của EU đối với hàng hóa Mỹ. Đây là một phần quan trọng của thỏa thuận đạt được tại Turnberry (Scotland) vào cuối tháng 7, cũng như việc duy trì mức thuế bằng 0 đối với tôm hùm Mỹ - nội dung đã được thống nhất ban đầu với ông Trump vào năm 2020. Các đề xuất này cần sự chấp thuận của EP và chính phủ các nước thành viên EU.
Nhiều nhà lập pháp đã phàn nàn rằng thỏa thuận thương mại này thiếu sự cân bằng, khi EU buộc phải cắt giảm hầu hết thuế nhập khẩu trong khi phía Mỹ vẫn duy trì mức thuế chung là 15%. Tuy nhiên, trước đó các nhà lập pháp dường như sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận này nhưng đi kèm các điều kiện, chẳng hạn như điều khoản hết hiệu lực sau 18 tháng và các biện pháp ứng phó với khả năng hàng nhập khẩu từ Mỹ tăng đột biến.
Ủy ban Thương mại của EP trước đó dự kiến tổ chức bỏ phiếu về thỏa thuận này vào ngày 26-27/1. Bà Metsola cho hay các nhà lập pháp hiện tỏ ra lạc quan rằng các cuộc thảo luận có thể sớm được nối lại để đưa quy trình trở lại đúng quỹ đạo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.