EU đạt thỏa thuận thúc đẩy đầu tư quốc phòng

An Khê (t/h)

07/11/2025 12:16 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về các biện pháp thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng.

Xe quân sự được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce (Ba Lan) hồi tháng 9/2024 (Ảnh: TTXVN)

Xe quân sự được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce (Ba Lan) hồi tháng 9/2024 (Ảnh: TTXVN)

Theo nội dung thỏa thuận, EU sẽ tiến hành điều chỉnh 5 văn bản pháp lý quan trọng hiện hành, bao gồm: Chương trình châu Âu Số, Quỹ Quốc phòng châu Âu, Cơ sở Kết nối châu Âu, Nền tảng Công nghệ Chiến lược cho châu Âu (STEP) và chương trình nghiên cứu - đổi mới Horizon Europe.

Mục tiêu của việc điều chỉnh này là tạo thuận lợi hơn cho các khoản đầu tư vào công nghiệp và công nghệ quốc phòng, đồng thời thúc đẩy phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên EU.

Thỏa thuận được đánh giá là một bước đi quan trọng trong nỗ lực của EU nhằm tăng chi tiêu quốc phòng, cấu trúc lại nền công nghiệp quốc phòng châu Âu và nâng cao tính sẵn sàng ứng phó trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Đại diện EU nhận định rằng: "Châu Âu quyết tâm đầu tư vào an ninh của mình và loại bỏ mọi rào cản trong hướng đi này".

Điểm đáng chú ý khác của thỏa thuận là EU lần đầu tiên mở rộng khuôn khổ đầu tư quốc phòng để kết hợp cả các công nghệ kép - vừa dùng cho mục đích dân sự, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng - qua việc sửa đổi các chương trình số hóa và kết nối châu Âu. Điều này cho thấy EU đang chuyển từ tư duy "quân sự riêng lẻ" sang hướng "phòng vệ chung và công nghiệp chiến lược" với tốc độ nhanh và linh hoạt hơn.

Việc triển khai thỏa thuận đồng thời cũng gửi tín hiệu mạnh mẽ tới hậu phương - các công ty quốc phòng, công nghệ cao và các quốc gia thành viên EU - rằng đầu tư vào khả năng sản xuất và đổi mới quốc phòng sẽ được khuyến khích hơn, thủ tục đơn giản hơn và hợp tác xuyên quốc gia sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, động thái này giúp EU chủ động hơn trong lĩnh vực an ninh và giảm phụ thuộc vào nguồn cung quân sự bên ngoài khối.

Tại Brussels, các quan chức EU khẳng định thỏa thuận sẽ được hoàn tất sau khi văn bản chính thức được đệ trình và thông qua tại Nghị viện châu Âu, trước khi bước vào thực thi giai đoạn triển khai. Việc này sẽ mở ra một chu kỳ mới cho công nghiệp quốc phòng châu Âu, hướng tới năng lực tự chủ, khả năng ứng phó nhanh và hợp tác liên quốc gia hiệu quả hơn.

Kết lại, với thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được, EU đang ghi dấu một bước tiến chiến lược trong việc tái cơ cấu năng lực quốc phòng của mình. Khi thế giới đối mặt với nhiều biến động về an ninh, từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine đến áp lực công nghệ và công nghiệp, động thái này không chỉ củng cố vững chắc khối mà còn định hình lại khái niệm "an ninh châu Âu" trong thế kỷ 21.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.