EU đề xuất một số thực thể nước ngoài vào danh sách trừng phạt Nga

VTV.vn - Gói trừng phạt mới nhất mà Liên minh châu Âu đề xuất đối với Nga bao gồm các thực thể có trụ sở tại Ấn Độ.

Từ trái sáng: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Luis Santos da Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: EC - Audiovisual Service)

Từ trái sáng: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Luis Santos da Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: EC - Audiovisual Service)

Việc EU dự kiến đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga, có khả năng gây khó khăn cho việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà khối này đã ký với New Delhi.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, gói trừng phạt mới - tập trung vào năng lượng, tiền điện tử, dịch vụ tài chính và thương mại, ngành thủy sản - sẽ là gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt Nga này cũng bao gồm việc tạm thời đóng băng hạn ngạch dầu mỏ của EU đối với Moscow và các hạn chế mới nhằm vào việc bán lại tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Moscow, sản xuất máy bay không người lái...

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về ngoại giao và chính sách An ninh Kaja Kallas cho biết trong một bài đăng trên X rằng EU cũng tìm cách thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 50 công ty. Các công ty này bao gồm những thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, UAE và Ấn Độ. Danh tính các thực thể Ấn Độ trong danh sách trừng phạt vẫn chưa được công bố chi tiết.

Bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào cũng phải được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí trước khi được hoàn thiện. Việc các quốc gia thành viên EU xem xét và đưa ra quyết định về gói trừng phạt Nga mới dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 15/7.

EU đề xuất một số thực thể nước ngoài vào danh sách trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Việc đưa các thực thể Ấn Độ vào gói trừng phạt của EU không phải là chưa từng có tiền lệ. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh EU nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại đã đạt được với New Delhi hồi tháng 1 năm nay. Được các nhà lãnh đạo EU gọi là "thỏa thuận lớn nhất", đây là kết quả của các cuộc đàm phán gian truân bắt đầu từ năm 2007.

Động thái đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga đề xuất đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới ngoại giao quốc gia Nam Á này. Trong đó, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal yêu cầu New Delhi trả đũa bằng cách trừng phạt các công ty EU làm ăn với Pakistan.

"Các biện pháp trừng phạt của EU là bất hợp pháp theo luật quốc tế" - ông Sibal nhận định.

New Delhi đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Liên hợp quốc hậu thuẫn, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những đề xuất nêu trên trong bối cảnh các quốc gia EU mua khí đốt và LNG của Nga.

Các hạn chế mới do EU áp đặt sẽ được bổ sung vào danh sách trừng phạt hiện tại, nhắm vào những gì khối này mô tả là hạm đội ngầm của Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự - theo báo cáo của hãng tin ANI.

Tuần trước, Ấn Độ đã phản ứng trước tuyên bố của bà Kallas ở Islamabad (Pakistan) khi đề cập đến khu vực Jammu và Kashmir. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết những người "không có tư cách pháp lý trong những vấn đề như vậy nên tránh đưa ra bất kỳ bình luận nào".

Nỗ lực của EU nhằm trừng phạt các quốc gia có quan hệ với Nga diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ liên tục ủng hộ quyền tự chủ chiến lược trong thương mại và an ninh. New Delhi khẳng định việc Ấn Độ mua dầu của Nga dựa trên lợi ích quốc gia của nước này, bất chấp áp lực từ phương Tây và việc Mỹ áp thuế 25%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.