Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN
Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Khối này đang lo ngại hàng hóa dư thừa trên thị trường thế giới sẽ chuyển hướng vào châu Âu. Trong những cuộc điều tra mới nhất của EU đối với các hàng hóa nhập khẩu vào khối này, phạm vi kiểm soát đã mở rộng từ thép sang hóa chất và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.
Cáp thép nhập khẩu từ Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ; một số loại ete xenlulo từ Trung Quốc và Hàn Quốc là những mặt hàng mới nhất bị Ủy ban châu Âu điều tra chống bán phá giá. Đáng chú ý, EU có thể đăng ký hàng nhập khẩu ngay trong quá trình điều tra, mở khả năng áp thuế hồi tố nếu sau đó xác định có bán phá giá và gây thiệt hại cho sản xuất châu Âu.
Các vụ việc mới nằm trong một xu hướng rộng hơn. Năm 2025, EU mở 32 cuộc điều tra phòng vệ thương mại mới. Đến cuối năm, 232 biện pháp đã có hiệu lực.
Ông Maros Sefcovic - Ủy viên Thương mại và An ninh kinh tế EU cho biết: "Chúng tôi đã lập cơ chế giám sát nhập khẩu, theo dõi hai tuần một lần những mặt hàng có lượng nhập khẩu gia tăng. Hiện EU đã triển khai hơn 200 công cụ phòng vệ thương mại".
Ủy ban châu Âu cho biết việc giám sát không chỉ giới hạn ở thép. Hóa chất và những ngành chịu sức ép từ dư thừa công suất toàn cầu cũng đang được theo dõi.
EU vẫn khẳng định ủng hộ thương mại tự do và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng đồng thời cho rằng phải hành động khi hàng nhập khẩu được trợ cấp, bán phá giá hoặc gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất trong khối.
Thị trường châu Âu vẫn mở cửa, nhưng hàng hóa nhập khẩu đang được giám sát chặt chẽ hơn. Với doanh nghiệp Việt Nam, lợi thế thuế quan từ EVFTA vì thế cần đi cùng khả năng chứng minh rõ giá thành, nguồn gốc và điều kiện cạnh tranh của sản phẩm, nhất là khi xuất khẩu vào EU tăng nhanh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.