(Ảnh minh họa: Getty Images)
Khoản tiền đầu tư cho chương trình quốc phòng bao gồm cả nguồn vốn để tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine vào cơ sở công nghiệp của EU.
Sáng kiến chương trình quốc phòng của EU nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu bằng cách thúc đẩy sản xuất, mở rộng hợp tác với Ukraine và cải thiện quy trình mua sắm chung.
"Giờ đây, các quốc gia thành viên, Na Uy, và lần đầu tiên trong lịch sử chương trình công nghiệp quốc phòng của EU, Ukraine và các ngành công nghiệp của Kiev có thể nắm bắt cơ hội tài trợ để tăng cường hợp tác quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất thiết bị quốc phòng" - Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius cho biết.

Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius (Ảnh: Getty Images)
Hơn 700 triệu Euro (800 triệu USD) sẽ được phân bổ để tăng cường sản xuất các thiết bị quốc phòng chủ chốt - bao gồm hệ thống chống máy bay không người lái, tên lửa và đạn dược.
Trong số đó, 260 triệu Euro (300 triệu USD) thông qua Công cụ hỗ trợ Ukraine của EDIP sẽ giúp xây dựng lại và hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Việc này được thực hiện với các dự án chung mở rộng sản xuất ở cả Ukraine và châu Âu.
Chương trình này - được thông qua vào tháng 12/2025 - là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng quốc phòng. Chương trình này cung cấp 1,5 tỷ Euro tiền tài trợ cho giai đoạn 2026 - 2027.
Vòng đề xuất đầu tiên sẽ được công bố trên cổng đấu thầu của EU bắt đầu từ ngày 31/3.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.