Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở EU tại Brussels, ngày 4/11/2025 (Ảnh: AP)
Liên minh châu Âu (EU) đang xúc tiến áp dụng nguyên tắc “ưu tiên châu Âu” trong hoạt động mua sắm công ở các lĩnh vực chiến lược như ô tô và công nghệ xanh, với mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh và củng cố nền tảng công nghiệp nội khối.
Ủy ban châu Âu cho rằng việc ưu tiên doanh nghiệp nội khối trong các ngành then chốt sẽ giúp bảo vệ lợi ích chiến lược, thúc đẩy sản xuất trong EU và hình thành các thị trường dẫn dắt. Cơ quan này dự kiến trình đề xuất vào cuối tháng, trong đó có thể yêu cầu các doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải chứng minh tỷ lệ xuất xứ.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở EU tại Brussels, ngày 4/11/2025 (Ảnh: AP)
Nội dung trên dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU về năng lực cạnh tranh, diễn ra ngày 12/2 tại Bỉ.
Hiện nay, các nước thành viên EU vẫn còn những ý kiến khác nhau. Pháp ủng hộ mở rộng phạm vi áp dụng, trong khi Đức và một số quốc gia Bắc Âu bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng chi phí cũng như gánh nặng quản lý.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.