Cách đây 6 năm, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (gọi tắt là EVFTA) chính thức có hiệu lực, mang theo kỳ vọng về sự bứt phá cho nền kinh tế. Đến nay, EVFTA đã định hình lại dòng chảy thương mại và đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của châu Âu.
Riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long - vựa nông sản lớn nhất cả nước, 6 năm qua là một chặng đường chuyển mình mạnh mẽ. Bà con nông dân và doanh nghiệp vùng châu thổ đã tận dụng đòn bẩy này để tái cấu trúc chuỗi giá trị nông sản.
6 năm thực thi EVFTA là 6 năm cánh cửa thị trường châu Âu rộng mở hơn bao giờ hết đối với hàng hóa Việt Nam. Với cam kết cắt giảm 99,2% số dòng thuế trong lộ trình 7 năm, hiệp định đã đưa gạoViệt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đánh giá: "Hiệp định EVFTA không chỉ tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Âu mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính khác như Mỹ, Nhật Bản. Những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của châu Âu được xem là cơ sở quan trọng giúp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế".
Nếu năm 2020 tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - EU đạt hơn 40 tỷ USD. Sau 5 năm, con số này tăng lên gần 74 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt gần 56,2 tỷ USD. Nhờ ưu đãi thuế quan, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang EU tăng từ 3,76 tỷ USD năm 2019 lên hơn 5,4 tỷ USD sau 5 năm thực thi.
Ông Trần Văn Đức - Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre nêu ý kiến: "Thị trường châu Âu có yêu cầu cao về an toàn kỹ thuật và an toàn thực phẩm, đồng thời đòi hỏi giá cả cạnh tranh. Trong bối cảnh nhiều quốc gia cùng tham gia thị trường, doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, bảo đảm chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là những yếu tố được chúng tôi đặc biệt quan tâm".
"Hội nhập tạo cơ hội để doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế hoạt động; đồng thời tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư FDI. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng và thực hiện tốt hơn việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa", ông Nguyễn Thanh Duy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang cho hay.
Mới đây, Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Cùng với hiệp định EVFTA, đây sẽ là lực đẩy để nền kinh tế nông nghiệp ĐBSCL gột bỏ chiếc áo sản xuất manh mún, sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và vươn xa vững chắc trên bản đồ kinh tế thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.