FBI công bố kết luận quan trọng về vụ án tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein

An Khê (Theo AP)

10/02/2026 07:27 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm điều tra, xem xét khối lượng lớn tài liệu mật và lời khai của nạn nhân, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có kết luận quan trọng về tỷ phú tai tiếng Epstein.

Báo chí Anh tràn ngập các bài báo về vụ Hồ sơ Epstein, ngày 5/2/2026 (Ảnh: AP)

Báo chí Anh tràn ngập các bài báo về vụ Hồ sơ Epstein, ngày 5/2/2026 (Ảnh: AP)

Những phát hiện cốt lõi

Theo rà soát của hãng tin AP, các tài liệu nội bộ vừa được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố cho thấy FBI đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng và kéo dài nhiều năm đối với hoạt động của Jeffrey Epstein. Cơ quan điều tra đã kiểm tra hồ sơ ngân hàng, thư điện tử, khám xét nhà riêng của Epstein tại New York, Florida và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, đồng thời phỏng vấn hàng chục nạn nhân và xem xét các mối quan hệ của ông ta với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới.

Kết quả điều tra khẳng định có đầy đủ bằng chứng cho thấy Epstein đã lạm dụng tình dục nhiều bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, các điều tra viên không tìm được chứng cứ thuyết phục rằng Epstein điều hành một mạng lưới buôn bán tình dục có tổ chức nhằm cung cấp nạn nhân cho các chính trị gia, doanh nhân hay nhân vật quyền lực khác.

FBI công bố kết luận quan trọng về vụ án tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

FBI công bố kết luận quan trọng về vụ án tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein- Ảnh 2.

Ngày 30/1/2026, Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố hàng triệu trang tài liệu, cùng hàng trăm nghìn hình ảnh và video liên quan đến Hồ sơ Jeffrey Epstein, làm nóng trở lại một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trên chính trường Mỹ (Ảnh: AP)

Một bản ghi nhớ của công tố viên năm 2025 nêu rõ rằng các video và hình ảnh thu giữ từ nhà Epstein không ghi lại cảnh các nạn nhân bị xâm hại, cũng không cho thấy sự tham gia của bất kỳ cá nhân nào khác ngoài Epstein và cộng sự thân cận của ông ta. Một bản ghi nhớ khác từ năm 2019 cho biết việc rà soát các giao dịch tài chính, bao gồm các khoản chi trả cho những tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến học thuật, tài chính và ngoại giao quốc tế, không phát hiện mối liên hệ nào với hoạt động phạm pháp.

Theo hồ sơ, chỉ có một nạn nhân đưa ra tuyên bố rằng Epstein từng "cho mượn" cô cho những người bạn giàu có. Tuy nhiên, các điều tra viên không thể xác minh cáo buộc này và cũng không tìm thấy nạn nhân nào khác có lời khai tương tự.

Trong một thư điện tử tổng kết cuộc điều tra hồi tháng 7/2025, các đặc vụ FBI cho biết chỉ có 4 hoặc 5 người tố cáo nói rằng họ từng bị những cá nhân khác lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ để truy tố liên bang, các vụ việc này đã được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Không truy tố các cáo buộc gây chấn động

Cuộc điều tra Epstein khởi nguồn từ năm 2005, khi cha mẹ của một bé gái 14 tuổi trình báo việc con họ bị xâm hại tại nhà riêng của Epstein ở Palm Beach, bang Florida. Cảnh sát sau đó xác định ít nhất 35 thiếu nữ có lời khai tương tự, cho biết họ được Epstein trả từ 200 - 300 USD để thực hiện các "liệu pháp massage" mang tính tình dục.

Sau khi FBI vào cuộc, các công tố viên liên bang từng chuẩn bị bản cáo trạng nhằm truy tố Epstein và một số trợ lý cá nhân. Tuy nhiên, năm 2008, khi đó là công tố viên liên bang tại Miami, Alexander Acosta, đã đạt thỏa thuận cho phép Epstein nhận tội theo các cáo buộc cấp bang. Epstein bị kết án 18 tháng tù và được trả tự do vào giữa năm 2009.

Năm 2018, loạt bài điều tra của tờ Miami Herald về thỏa thuận nói trên đã thúc đẩy các công tố viên liên bang tại New York mở lại vụ án. Epstein bị bắt vào tháng 7/2019, nhưng chỉ 1 tháng sau đó đã tử vong trong buồng giam, được xác định là tự sát.

Năm 2020, công tố viên truy tố cộng sự lâu năm của Epstein là Ghislaine Maxwell, với cáo buộc tuyển mộ và đôi khi tham gia lạm dụng các nạn nhân. Maxwell bị kết án năm 2021 và đang thụ án 20 năm tù.

Các tài liệu điều tra được công bố cho thấy FBI và công tố liên bang đã xem xét kỹ lưỡng mọi cáo buộc, kể cả những thông tin bị đánh giá là khó tin. Trong các năm 2011 và 2019, các điều tra viên đã thẩm vấn Virginia Roberts Giuffre - người từng công khai cáo buộc Epstein sắp xếp cho cô quan hệ tình dục với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh.

Các điều tra viên xác nhận Giuffre là nạn nhân bị Epstein lạm dụng. Tuy nhiên, những phần khác trong lời khai của cô bị đánh giá là thiếu nhất quán. Hai nạn nhân khác mà Giuffre nói rằng cũng từng bị "cho mượn" đã phủ nhận điều này. Một bản ghi nhớ nội bộ năm 2019 khẳng định không có nạn nhân nào khác mô tả việc bị Epstein hay Maxwell chỉ đạo quan hệ tình dục với người đàn ông khác.

Các công tố viên cũng cho biết Giuffre thừa nhận từng viết hồi ký có yếu tố hư cấu và đưa ra những lời kể thay đổi trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. Dù vậy, phía công tố Mỹ vẫn tìm cách liên hệ để phỏng vấn Hoàng tử Andrew, song ông từ chối hợp tác. Vụ kiện dân sự của Giuffre với Hoàng tử Andrew sau đó đã được dàn xếp ngoài tòa.

FBI công bố kết luận quan trọng về vụ án tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein- Ảnh 3.

Hình ảnh được cho là ông Trump thời trẻ xuất hiện trong bức ảnh từ tài sản của Epstein (Ảnh: House Oversight Committee)

FBI công bố kết luận quan trọng về vụ án tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein- Ảnh 4.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (ở giữa) cũng bị nghi vấn xuất hiện trong bức ảnh liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein (Ảnh: House Oversight Committee)

Liên quan đến các bằng chứng hình ảnh, các điều tra viên thu giữ nhiều video, ảnh và thiết bị lưu trữ của Epstein. Một số hình ảnh khỏa thân được cho là của các bé gái, trong đó có tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em mà Epstein tải từ Internet. Tuy nhiên, theo công tố viên liên bang Maurene Comey, không có video hay hình ảnh nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại hoặc có sự tham gia của cá nhân nào khác.

FBI cũng điều tra các mối quan hệ thân cận của Epstein, trong đó có trợ lý lâu năm, nhà môi giới người mẫu Jean-Luc Brunel và doanh nhân Les Wexner. Cuối cùng, các công tố viên kết luận không đủ bằng chứng để truy tố các cá nhân này.

Đáng chú ý, các hồ sơ điều tra cũng khẳng định không tồn tại "danh sách khách hàng" như nhiều đồn đoán lan truyền. Trong các thư điện tử nội bộ năm 2024 và 2025, FBI xác nhận rằng trong suốt quá trình điều tra, không tìm thấy bất kỳ danh sách nào như vậy. Điều này đã góp phần lý giải vì sao nhà chức trách Mỹ quyết định khép lại vụ án Hồ sơ Epstein mà không đưa ra thêm các cáo buộc hình sự mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.